Vì sao nữ hoàng Anh lại không sử dụng họ của mình?

  •  
  • 429

Bạn có từng tự hỏi rằng họ của Nữ hoàng Anh Elizabeth II là gì không? Thông thường, cả nữ hoàng và các thành viên khác trong gia đình chỉ sử dụng tên để gọi.

Nữ hoàng Elizabeth II và Hoàng thân Philip thời trẻ.
Nữ hoàng Elizabeth II và Hoàng thân Philip thời trẻ. (Ảnh: Internet)

Điều này là vì cho đến đầu thế kỷ 20, Nữ hoàng Anh và các thành viên không có họ nào cả. Thay vào đó, theo trang web chính thức của gia đình hoàng gia, các vị vua và hoàng tử được biết đến với tên của quận mà họ cai trị.

Trên trang web cho biết: “Tên của các triều đại có xu hướng thay đổi khi dòng kế vị bị một phe đối địch trong gia đình đảm nhận (ví dụ: Henry IV và gia tộc Lancaster, Edward IV và những người Yorkist, Henry VII và những người Tudors), hoặc khi việc kế vị được chuyển sang một nhánh gia đình khác thông qua nữ giới (ví dụ: Henry II và gia tộc Angevins, James I và gia tộc Stuarts, George I và gia tộc Hanoverian)”.

Hoàng gia Anh đang tổ chức Đại lễ Bạch kim cho Nữ hoàng Elizabeth.
Hoàng gia Anh đang tổ chức Đại lễ Bạch kim cho Nữ hoàng Elizabeth. (Ảnh minh họa: Internet)

Nhưng nhờ Vua George V, điều đó đã thay đổi vào năm 1917 rằng khi ông cai trị, gia đình của ông và tất cả con cháu của mình sẽ có họ Windsor. Năm 1960, Nữ hoàng và Công tước xứ Edinburgh muốn phân biệt con cháu của họ với những người còn lại của gia đình hoàng gia, vì vậy con cháu sẽ được gọi là Mountbatten-Windsor.

Trang web còn cho biết: “Trừ khi Hoàng tử xứ Wales chọn thay đổi các quyết định hiện tại khi ông ấy trở thành vua, ông ấy sẽ tiếp tục là người của Nhà Windsor và các cháu của ông ấy sẽ sử dụng họ Mountbatten-Windsor”.

Tên đầy đủ của Nữ Hoàng Anh Elizabeth Đệ Nhị là Elizabeth Alexandra Mary.

Cập nhật: 09/09/2022 sao.baophapluat
  • 429