Video: Nhật Bản phóng vệ tinh nghiên cứu hố đen

  •  
  • 1.061

Vệ tinh ASTRO-H trang bị 4 kính viễn vọng tia X và 2 máy dò tìm tia gamma đã được phóng thành công từ Trung tâm vũ trụ Tanegashima ở tỉnh Kagoshima, tây nam Nhật Bản.

Tên lửa đẩy H-2A đưa vệ tinh ASTRO-H vào vũ trụ ngày 17/2.
Tên lửa đẩy H-2A đưa vệ tinh ASTRO-H vào vũ trụ ngày 17/2 - (Ảnh: Fiji).

Theo Telegraph ngày 18/2, Cơ quan thám hiểm không gian Nhật Bản (JAXA), Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) và các tổ chức khác đã phối hợp phát triển vệ tinh này với hi vọng có thể quan sát và nghiên cứu các hố đen (lỗ đen) bí ẩn trong vũ trụ.

Cho đến nay con người vẫn chưa quan sát được trực tiếp hố đen, nhưng việc các nhà khoa học xác nhận phát hiện ra sóng hấp dẫn mới đây đã gián tiếp thêm bằng chứng rằng các lỗ đen thực sự tồn tại.

Ban đầu JAXA định phóng ASTRO-H vào thứ sáu tuần trước, tuy nhiên họ đã hoãn lại do thời tiết xấu.

Cập nhật: 20/02/2016 Theo Trí Thức Trẻ
  • 1.061