Viên thuốc phòng ngừa lây nhiễm HIV/AIDS

  •   42
  • 2.528

Thuốc Viread
Thuốc Viread (Ảnh: washblade.com)
Một viên thuốc dùng mỗi ngày nhằm phòng ngừa sự lây nhiễm bệnh HIV/AIDS đã cho những kết quả khả quan trong những thử nghiệm lâm sàng ở châu Phi. Tuy nhiên, còn phải chờ kết quả một nghiên cứu diện rộng hơn vào năm tới ở Thái Lan mới có thể xác định tính công hiệu của thuốc.

Viên thuốc mang tên Viread đã tỏ ra an toàn đối với việc phòng ngừa virus gây bệnh AIDS. Khi so sánh với nhóm đối chứng không dùng thuốc này, nhóm dùng Viread đã ít bị lây nhiễm virus HIV hơn. Tuy nhiên, số người bị lây nhiễm trong cả hai nhóm quá ít để có thể đưa ra những kết luận rõ ràng.

Dù sao, các nhà khoa học cũng khẳng định rằng thử nghiệm trên rất đáng khích lệ.

Theo Tiến sĩ Helene Gaule, Chủ tịch Hiệp hội Chống nghèo đói CARE, đồng Chủ tịch Hội nghị quốc tế về bệnh AIDS tại Toronto (Canada), nếu các nghiên cứu tương lai xác định các kết quả trên, Viread sẽ trở thành “công cụ phòng bệnh cực kỳ quan trọng” và cần được điều chế càng nhanh càng tốt để mọi người có thể tiếp cận.

Viên thuốc Viread có tên chủng loại là tenofovir, đã từng được dùng trong việc điều trị bệnh AIDS. Các nghiên cứu trước đây được thực hiện ở các động vật đã chứng minh rằng việc dùng thuốc này để phòng ngừa có thể hạn chế số ca lây nhiễm.

V.S

Theo AP, Đài TH Tp. Hồ Chí Minh
  • 42
  • 2.528