Việt Nam đứng thứ ba về tăng trưởng Internet

  •  
  • 121

VN nằm thứ ba trong nhóm các quốc gia tiên phong về tốc độ phát triển mạng lưới Internet với số người sử dụng Internet tăng 27,48% trong bốn năm vừa qua.

Đó là kết quả điều tra về tình hình phát triển Internet tại tất cả các quốc gia trên thế giới được Quĩ nghiên cứu Internet GOV3 của Anh (Government for the third millennium - Chính phủ của thiên niên kỷ thứ ba) công bố vào ngày 17/11 tại Hội nghị thượng đỉnh xã hội thông tin toàn cầu (WSIS),

Tuy nhiên, theo đánh giá của các chuyên gia phân tích số liệu, mặc dù VN xếp sau Sudan và Guinea nhưng lại được đánh giá cao hơn hai nước này vì cùng một mức xuất phát, VN đã đạt được thành quả khả quan hơn: 7,2% dân số sử dụng Internet thường xuyên (so với Guinea 5,75% và Sudan 3,3%).

Cùng ngày, báo cáo tại hội nghị chính thức của WSIS, Bộ trưởng Bộ Bưu chính - viễn thông Đỗ Trung Tá khẳng định VN đã đạt được những thành quả đáng kể trong việc phát triển lộ trình đi lên xã hội thông tin: 98% số xã trong nước đã có điện thoại, gần 10% dân số sử dụng Internet và 17,5% sử dụng điện thoại.

Về quan điểm của VN trong việc quản lý Internet, Bộ trưởng Đỗ Trung Tá khẳng định: Chính phủ đóng vai trò quan trọng trong quản lý Internet, cần có sự phối hợp và thống nhất trong việc bảo đảm an toàn an ninh mạng. Việc quản lý Internet phải được thực hiện với sự xem xét lợi ích và sự tham gia của nhiều bên, của chính phủ các nước, của thành phần tư nhân và xã hội. 

Theo Tuổi Trẻ
  • 121