Virut lạ đang hoành hành ở Trung Quốc

  •  
  • 377

Trong những ngày qua, một loại virut lạ đã hoành hành ở Trung Quốc: Một học sinh bị chết, một số học sinh khác bị sốt cao phải vào bệnh viện. Ngoài ra, một trường Trung học phổ thông ở Tỉnh Thiểm Tây phía bắc Trung Quốc phải đóng cửa cũng do loại virut lạ này.

Một trong số học sinh đã bị chết sau khi đưa vào bệnh viện thuộc thủ phủ Tây An vào ngày 10/04 để chữa trị. 30 học sinh khác trong tình trạng bị sốt cao do một loại virut lạ, có em lên tới hơn 39 độ C.

Một quan chức y tế địa phương cho biết sau khi dich sốt xảy ra các quan chức thuộc Trung tâm Phòng chống Dịch bệnh Trung Quốc tại Bắc Kinh đã đến tận nơi để điều tra.

Các nhà chức trách đã khẳng định sự bùng phát của loại virut này không phải là virut cúm gia cầm (H5N1) hoặc virut hội chứng viêm đường hô hấp cấp (SARS) nhưng họ vẫn chưa xác định được loại virut lạ này.

Theo một nguồn tin cho biết, loại virut đã được phát hiện sau khi 19 em học sinh Trường tiểu học bị sốt cao vào ngày 26/3. Một số em cũng trong tình trạng sốt cao trên 39 độ C.

Một trường hợp khác cũng xảy ra trong tuần này khoảng hơn 400 sinh viên Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nam đã phải nhập viện vì bệnh sốt cao giống trường hợp virut cúm lạ xảy ra ngày 26/3 của 19 em học sinh tiểu học.

Các quan chức lãnh đạo trường cho biết dịch sốt xảy ra sau khi các sinh viên tham gia một Đại hội thể thao trong điều kiện thời tiết lạnh. Một số em cũng đã trong tình trạng bị sốt cao trên 39 độ C nhưng tất cả đã xuất viện sau ba ngày điều trị.

Với sự đe doạ của dịch cúm gia cầm làm chết hơn 100 người và sự xuất hiện của virut SARS vào năm 2003 gây ra cái chết cho 800 người trên toàn thế giới, trong đó Trung Quốc là nước bị tấn công mạnh mẽ nhất. Sự xuất hiện của loại virut lạ này đã đánh thức và cảnh báo cộng đồng phải đối mặt thêm một loại dịch bệnh mới...

Ngọc Huyền

Theo AFP, VietNamNet & các nguồn khác
  • 377