Vũ khí mới chống ô nhiễm nguồn nước

  •  
  • 695

Ricefish, một loài cá có chiều dài 4 cm thường được nuôi làm kiểng ở Nhật, đã được chính quyền tỉnh Shizuoka sử dụng để lập "hệ thống báo động bCá Ricefish (Ảnh: fbas.co.uk)ằng cá" như một trong những biện pháp báo động về nguồn nước bị nhiễm độc, đặc biệt là nguồn nước do kẻ khủng bố nào đó cố tình thả chất độc.

Khi đó, loài cá này thường có hành vi bất thường, chẳng hạn như bơi trong tư thế mũi kề sát mặt nước do khó thở, hoặc đơn giản là... chết. Một quan chức phụ trách dự án này cho biết "hệ thống báo động bằng cá" này rất hiệu quả bởi các thiết bị lọc nước thông thường cần đến 15 giờ mới "phát hiện" ra sự nhiễm độc, trong khi ricefish chỉ cần 3 giờ là phát hiện được.

Tỉnh Shizuoka đã bắt đầu sử dụng thử nghiệm cá ricefish hồi năm ngoái tại 2 nhà máy nước ở thành phố Hamamatsu và sẽ sớm trang bị "hệ thống báo động" này trên toàn tỉnh.

Theo Adelaide Now, Thanh Niên
  • 695