Vùng cực sao Kim lạnh hơn bất cứ nơi nào Trái đất

  •   3,84
  • 5.263

Các nhà khoa học vừa phát hiện các vùng cực trên sao Kim còn lạnh hơn bất cứ nơi nào trên Trái đất.

Trước giờ, nhiệt độ trung bình của sao Kim đo được đạt rất cao khoảng 850 độ F (450 độ C/725 Kelvin) ở hầu hết các khu vực trên bề mặt sao Kim.

Ở các vùng cực trên sao Kim, những nơi này có nhiệt độ rất thấp xuống tới -250 độ F.
Ở các vùng cực trên sao Kim, những nơi này có nhiệt độ rất thấp xuống tới -250 độ F.

Nhưng không phải mọi nơi đều như vậy. Các nhà khoa học còn phát hiện ra rằng, ở các vùng cực trên sao Kim, những nơi này có nhiệt độ rất thấp xuống tới -250 độ F (-250 độ C/116 Kelvin), đây là mức nhiệt độ lạnh hơn bất kỳ nơi nào trên Trái đất chúng ta hiện nay. Ngoài ra, các khu vực vùng cực này được tìm thấy bị lấn át bởi những làn sóng không khí mạnh mẽ, một hiện tượng được cho là quan trọng trong việc hình thành bầu khí quyển trên sao Kim.

Nhóm nghiên cứu đã sử dụng dữ liệu của Venus Express để nghiên cứu mật độ không khí thay đổi và bị nhiễu loạn theo thời gian như thế nào. Và họ tìm thấy hai loại sóng khác nhau tác động lên khí quyển, chi phối nhiệt độ vùng cực sao Kim đó là sóng trọng lực khí quyển và sóng hành tinh. Đồng tác giả Tiến sĩ Sean Bruinsma tại Trung tâm Quốc gia D'Etudes Spatiales (CNES), Pháp cho biết trong một tuyên bố.

Thông tin này vừa được công bố trên tạp chí tạp chí Nature Physics.

Cập nhật: 18/05/2016 Theo kienthuc
  • 3,84
  • 5.263