Ý: thành phố Milan tiên phong tái sử dụng nước đã qua sử dụng

  •  
  • 347

Kể từ nay, nông dân tại khu vực Milan (phía bắc nước Ý) có thể tái sử dụng nguồn nước đã qua sử dụng nhờ vào công nghệ tiên tiến nhất đang được áp dụng tại nhiều nhà máy lọc nước bẩn tại đây.

Các hồ xử lý sinh học tại một nhà máy thanh lọc nước bẩn ở châu Âu
Các hồ xử lý sinh học tại một nhà máy thanh lọc nước bẩn ở châu Âu (Ảnh: TTO)
Từ năm năm gần đây, vùng Milan đã phải hứng chịu một đợt hạn hán dai dẳng, vì vậy việc tìm nguồn nước cho khu vực này trở thành một vấn đề bức thiết. Sau một năm xây dựng và đưa vào hoạt động, trạm xử lý nước bẩn ở San Rocco, phía nam Milan, đã có thể cứu hàng ngàn ha bắp và lúa mì trong mùa hè này.

Mô hình San Rocco được xem là thử nghiệm đầu tiên về việc tái sử dụng trực tiếp nguồn nước bẩn cho lĩnh vực nông nghiệp trên qui mô lớn, đạt công suất xử lý 300.000 m3 nước bẩn/ngày. Mùa hè năm nay, toàn bộ nước được xử lý ở San Rocco đã được sử dụng cho việc tưới tiêu 22.000 ha hoa màu.

Theo giám đốc kỹ thuật Maurizio Casiraghi, nguồn nước bẩn đã qua xử lý đạt độ trong suốt như bất lỳ một loại nước khoáng nào. Ông khẳng định người ta có thể thoải mái tắm bằng loại nước này hay thậm chí có thể ... uống được.

Nguồn nước phải qua xử lý thông thường, cơ học và sinh học, được lọc qua cát, qua tia cực tím nhằm khử trùng hoàn toàn, ngay cả đối với lượng nước được đưa ra các con sông. Các cuộc nghiên cứu còn cho thấy nguồn nước bẩn được xử lý từ trạm San Rocco đã góp phần tái tạo hệ sinh thái khi cá và nhiều loài ếch đã trở lại sống trên các sông ngòi.

Trước thành công này, chính quyền thành phố Milan dự tính sẽ thành lập hai trạm xử lý nước bẩn khác như của San Rocco.

ĐỨC TRƯỜNG

Theo AFP, Tuổi trẻ
  • 347