Yên Bái ghi danh bản đồ dịch cúm gia cầm

  •  
  • 82

Cục Thú y (Bộ NN-PTNT) cho biết, trong khi nhiều tỉnh đã có dịch lần lượt khống chế và rút tên ra khỏi bản đồ "đỏ" thì những điểm dịch mới vẫn xuất hiện. Hôm qua (7/12), Yên Bái phát dịch.

Đã tiêm phòng được 176 triệu lượt gia cầm.

Ngày 2/12, dịch đã xảy ra tại 3 hộ chăn nuôi gia cầm tại 2 xã, thuộc huyện Trấn Yên và Lục Yên (Yên Bái) làm chết 42 gà và 19 vịt. Chi cục Thú y tỉnh này đã tiêu huỷ 4.183 gà và 1.429 vịt. Kết quả xét nghiệm dương tính với virus cúm H5.

Tại Ninh Bình, ngày 4 - 5/12, tại 5 hộ chăn nuôi của 4 xã, thuộc 3 huyện, thị là Yên Mô, thị xã Tam Điệp và Gia Viễn, dịch đã "diệt" 21 gà và 221 vịt. Các mẫu bệnh phẩm đã được gửi đi xét nghiệm, Chi cục Thú y đã tiến hành tiêu huỷ 1.032 gà và 1.788 ngan, vịt của các hộ trên.

Hôm qua (6/12), tại xã Thuần Lộc huyện Hậu Lộc (Thanh Hoá) có 25 gà chết và đã tiêu huỷ 45 gà. Tỉnh Hải Dương tuy không phát sinh thêm ổ dịch mới nhưng vẫn tiến hành tiêu huỷ 76.049 vịt, ngan.

Như vậy, hiện toàn quốc có 164 xã, phường của 60 quận, huyện, thị xã thuộc 14 tỉnh, thành phố dịch xảy ra chưa qua 21 ngày là Bắc Ninh, Cao Bằng, Hải Dương, Ninh Bình, Phú Thọ, Sơn La, Thái Nguyên, Thanh Hoá, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Nghệ An, Hà Giang, Yên Bái.

Bắc Giang: 21 ngày qua không phát sinh dịch.

Tính từ ngày 1/10 đến nay, tổng số gia cầm tiêu hủy là 3,005 triệu con (bao gồm cả gia cầm bị tiêu huỷ trong khu vực nội thành, nội thị).

Hà Yên

Theo VietNamNet
  • 82