Australia tham gia “cuộc đua” bảo vệ không gian

  •  
  • 468

Theo tờ Thời đại của Australia ngày 19/1, Ngoại trưởng Australia Kevin Rudd hôm 18/1 tuyên bố nước này ủng hộ nỗ lực của Liên minh châu Âu (EU) nhằm đưa ra một bộ quy tắc ứng xử mới mang tính quốc tế liên quan các hoạt động không gian.

Ngoại trưởng Kevin Rudd cho rằng tình hình đang trở nên cấp bách hơn bởi sự thật là nhiều nước tiếp tục phát triển các hệ thống vũ khí nhằm hủy diệt vệ tinh.

Trong khi đó, từ hệ thống quốc phòng cho tới hệ thống theo dõi biến đổi khí hậu đều dựa vào vệ tinh.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cảnh báo sự can dự của con người trên không gian đang trở nên nguy hiểm bởi “các bên thiếu trách nhiệm".

Mặc dù cả Australia và Mỹ không nêu rõ “các bên thiếu trách nhiệm” là nước nào, song các điện tín ngoại giao của Mỹ do WikiLeaks tiết lộ cho thấy giữa Bắc Kinh và Washington đã xuất hiện cuộc chiến ngôn từ xung quanh cái Mỹ gọi là “chương trình thử nghiệm vũ khí chống vệ tinh của Trung Quốc".

Ước tính hiện có khoảng 500.000 mảnh vỡ bay quanh quỹ đạo Trái Đất, đủ để làm hỏng hoặc thậm chí hủy diệt các vệ tinh cũng như tàu vũ trụ.

Theo Vietnam+
  • 468