Chùm ảnh những "quái thú" biển kỳ dị khó tin

  •  
  • 4.472

Đáy biển là nơi sinh sống của rất nhiều loại động vật mà chúng ta còn ít biết. Sau đây là hình ảnh một vài loài trong số đó.

Mực khổng lồ
Mực khổng lồ sống ở vùng nước sâu dưới biển vẫn còn là điều bí ẩn với các nhà khoa học. Chính vì thế mà người ta đã lan truyền rất nhiều truyền thuyết về loài "quái thú" chuyên nuốt chửng tàu bè này. Trên thực tế, loài này có thể dài tới 18m, nặng 900kg.

Cá voi Kashalot
Cá voi kashalot là loại cá voi có răng khổng lồ. Khi trưởng thành, một cá thể có thể dài tới 18m.

Cua Kamchatka
Loài cua Kamchatka cũng có thể coi là một loại quái thú khi đạt chiều dài 1,5m, nặng 10kg.

Loại cá này sống chủ yếu ở những vùng nước nhiệt đới hoặc những nơi cực lạnh. Tuy nhiên, bạn khó mà có cơ hội giáp mặt loài này vì chúng sống ở độ sâu 5.000m.
Loại cá này sống chủ yếu ở những vùng nước nhiệt đới hoặc những nơi cực lạnh. Tuy nhiên, bạn khó mà có cơ hội giáp mặt loài này vì chúng sống ở độ sâu 5.000m.

Dù chỉ có kích thước bằng một quả bóng đánh golf, nhưng chú mực này lại cực độc, có thể giết chết người. Và dưới nước, chúng không có đối thủ.
Dù chỉ có kích thước bằng một quả bóng đánh golf, nhưng chú mực này lại cực độc, có thể giết chết người. Và dưới nước, chúng không có đối thủ.

Loài cá này sống ở vùng nước sâu. Cơ thể chúng rất giòn và có những chiếc răng vô cùng sắc.
Loài cá này sống ở vùng nước sâu. Cơ thể chúng rất giòn và có những chiếc răng vô cùng sắc.

Cá vây tay
Loài cá vây tay này đã từng được cho là bị tuyệt chủng cho đến khi chúng được phát hiện lại vào năm 1938. Loài này đã tồn tại 400 triệu năm nay.

Cá có răng
Loài cá có răng vô cùng nguy hiểm, được gọi là quái vật sống ở đáy biển.

Cá voi ăn thịt khổng lồ
Những chú cá voi ăn thịt khổng lồ này chọn cá, hải cầu và thậm chí là cá mập làm thức ăn.

Cá mụn cóc
Loài cá độc nhất thế giới, cá mụn cóc. Loài này còn được mệnh danh là chuyên gia ngụy trang.

Theo Kien Thuc
  • 4.472