CP80: Giải pháp chặn Web đen mới

  •  
  • 511

Internet mang lại kiến thức bổ ích, những khám phá đầy hẫp dẫn cho tất cả mọi người và đặc biệt là trẻ em. Tuy nhiên, trên Internet có rất nhiều cạm bẫy luôn rình rập người sử dụng.

Những trang Web không lành mạnh được phát tán ngày càng nhiều và hầu như chưa có giải pháp nào loại bỏ được một cách hiệu quả. Những chương trình lọc bỏ Web đen đều dễ dàng bị "qua mặt". Vì thế giải pháp quản lý và loại bỏ các trang Web độc hại mới, làm trong sạch Internet là cấp thiết. Gần đây, một giải pháp quản lý Web đen mới mang tên CP80 vừa được giới thiệu, hứa hẹn đem lại khả năng quản lý Web đen tốt hơn mà không phải đầu tư lớn.

CP80 có sự khác biệt lớn so với những giải pháp lọc Web đen khác. CP80 không phải là giải pháp lọc nội dung Web, mà cho phép mọi người sử dụng Internet theo các kênh thông tin giống như các kênh TV.

Internet có khoảng 65.000 cổng (ports) được sử dụng để truy cập vào các dịch vụ Internet. Tuy nhiên, đa số nội dung trên Internet đều được xem trên các trình duyệt như: tin tức, thể thao, trò chơi cho trẻ em, và cả trang Web không lành mạnh nữa... tất cả những thông tin này đều sử dụng một cổng duy nhất cho dịch vụ web: cổng 80.

Tại sao không sử dụng các cổng khác trong số 65000 cổng để phân loại các nội dung? Đó là một câu hỏi hay. Nhưng không dừng lại ở đó, có nhiều cổng chưa được sử dụng. Vậy, Tại sao chúng ta không phân loại và sử dụng một cổng riêng biệt cho các nội dung người lớn? Làm gì để biến những ý tưởng đó thành sự thật? Xuất phát từ những câu hỏi tưởng rất đơn giản đó. Giải pháp lọc bỏ các trang Web đen CP80 ra đời. Tại sao lại là CP80 mà không phải là cái tên khác? CP80 theo tiếng Anh nghĩa là Clean Port 80 (cổng là cổng dịch vụ web (Port 80) sạch) - mang ý nghĩa làm trong sạch nội dung Web.

Phân loại nội dung Web dựa trên các kênh Internet là một ý tưởng hay, người sử dụng có thể lựa chọn các kênh thông tin phù hợp với mình dễ dàng hơn. CP80 phân loại Internet thành các kênh riêng như: kênh cho các nội dung phổ thông, kênh cho những nội dung khác, hoặc các kênh có nội dung riêng dành cho người lớn. Do đó, có thể hiểu một cách đơn giản là CP80 lọc nội dung Web thành các kênh dựa trên nội dung phù hợp với yêu cầu của mọi người. Một đặc điểm cần chú ý là CP80 không xoá bỏ nội dung Web đen mà đưa chúng vào một kênh riêng để quản lý dễ dàng hơn.

Bằng cách đưa nội dung người lớn vào một kênh riêng hoặc nhiều kênh khác, CP80 sẽ giúp người sử dụng tránh được các cạm bẫy từ trên Internet và người dùng sẽ trở nên an toàn hơn. Tuy nhiên, nếu người sử dụng muốn Internet vẫn theo cách thông thường thì vẫn hoàn toàn được đáp ứng.

Để áp dụng giải pháp CP80 thành công, một yếu tố rất lớn là pháp luật. Các bộ luật cần phải trực tiếp hành động, chỉ thị các nội dung không lành mạnh phải được thiết kế sử dụng một số cổng (kênh) quy định và những kẻ phát tán nội dung không phù hợp với kênh sẽ phải chịu trách nhiệm với pháp luật. Không những thế, những khu vực riêng tư trên Internet cần phải ràng buộc chặt chẽ với luật pháp và những nhà cung cấp dịch vụ Internet có nhiệm vụ giúp đỡ, cung cấp thông tin cho người sử dụng nhận định được những sai phạm này.

Tóm lại, CP80 là một giải pháp lọc nội dung Web đen theo một kênh riêng như các kênh truyền hình cáp. CP80 triển khai trên hệ thống cơ sở hạ tầng gồm các phần cứng, phần mềm có sẵn nên dễ dàng thiết lập và đầu tư chi phí thấp. Nhưng để đạt được thành công, CP80 cần phải sự giúp đỡ, thực thi luật pháp không phải chỉ một quốc gia đơn lẻ, mà phải là sự hỗ trợ của tất cả các nước trên thế giới.

Minh Phúc

Theo VietnamNet
  • 511