Đan Mạch khai quật "kho báu" tiền xu bạc Viking 1.000 năm tuổi

  •  
  • 111

Gần 300 đồng tiền xu bạc được cho là hơn 1.000 năm tuổi đã được phát hiện gần pháo đài Fyrkat của người Viking ở Tây Bắc Đan Mạch.

Những đồng tiền xu bạc hơn 1.000 năm tuổi.
Những đồng tiền xu bạc hơn 1.000 năm tuổi. (Nguồn: AFP)

Theo thông báo ngày 20/4 của Bảo tàng North Jutland của Đan Mạch, người giúp khai quật kho tiền cổ quý hiếm này là một cô gái trẻ, tình cờ phát hiện khi đang tìm kiếm kim loại trên một cánh đồng ngô vào mùa Thu năm ngoái.

Kho báu này gồm các đồng xu Đan Mạch, Arab và Đức cùng một số trang sức có nguồn gốc từ vùng Scotland thuộc Anh hoặc Ireland.

Từ những nét khắc trên các đồng xu, các nhà khảo cổ học cho rằng chúng có niên đại từ những năm 980.

Ông Lars Christian Norbach, Giám đốc bảo tàng North Jutland - nơi sẽ trưng bày những cổ vật trên - cho biết, rất hiếm khi tìm thấy những kho đồ cổ tương tự như vậy.

Những cổ vật trên có cùng niên đại với pháo đài được vua Harald Bluetooth xây dựng sẽ cung cấp thêm chi tiết về lịch sử của người Viking.

Theo ông, nhiều khả năng có mối liên hệ giữa kho báu này, được người Viking chôn trong thời kỳ chiến tranh, với pháo đài bị thiêu rụi trong cùng thời gian này.

Các nhà khảo cổ học cho biết họ sẽ tiếp tục khai quật vào mùa Thu tới sau vụ thu hoạch, với hy vọng phát hiện những khu chôn cất và nhà của những người chủ từng sở hữu những kho báu trên.

Theo họ, người Viking tin rằng việc chôn giấu của cải sẽ giúp họ tìm lại chúng sau khi qua đời.

Những cổ vật mới được phát hiện sẽ được trưng bày công khai từ tháng 7 tại bảo tàng North Jutland.

Cập nhật: 24/04/2023 TTXVN/Báo Quốc Tế
  • 111