Hàn Quốc chấm dứt tranh cãi về nhân bản sói

  •  
  • 205

Đại học Quốc gia Seoul (Hàn Quốc) hôm qua xác nhận một nhóm nghiên cứu của họ đã nhân bản 2 con chó sói, chấm dứt nhiều tuần tranh cãi về việc nhóm này đã giả mạo dữ liệu để

2 con sói có tên là SnuwolfSnuwolffy (Ảnh: .physorg.com)

thổi phồng thành tích.

Hai cuộc xét nghiệm đã xác định được rằng "những con sói được trưng bày (trong Sở thú Seoul) là được nhân bản", theo thông cáo của Ủy ban về tính trung thực trong nghiên cứu của Đại học Quốc gia Seoul được Hãng tin AP dẫn lại. Ủy ban này cho biết nhóm nghiên cứu đã không cố ý "xào nặn" dữ liệu nhưng có đưa một con số không chính xác về thông tin DNA.

Nhà nghiên cứu Lee Byeong-chun hồi tháng 3 tuyên bố nhóm của ông nhân bản thành công 2 con sói có tên là Snuwolf và Snuwolffy, cả hai cùng chào đời vào tháng 10.2005. Tuy nhiên, tính xác thực của công trình nhân bản nói trên sau đó bị nghi ngờ khi nhiều nhà khoa học trẻ Hàn Quốc đưa ra cáo buộc về việc xào nặn dữ liệu.

Theo Thanh niên
  • 205