Huấn luyện chuột dò bom mìn

  •  
  • 300

Con chuột đang đứng trên vai một cảnh sát trong buổi huấn luyện. (AP)
Lola và Espejo, hai con chuột râu dài, mắt đỏ đang được cảnh sát Colombia huấn luyện để đánh hơi bom mìn. Chúng thuộc lực lượng 6 con chuột thí nghiệm được chuẩn bị để tung vào những điệp vụ nguy hiểm.

Những điệp vụ này nhằm tháo dỡ hơn 100.000 quả bom nổ chậm ở khắp vùng nông thôn Colombia sau 4 thập kỷ xung đột giữa chính phủ và quân nổi loạn.

Khác với chó, mỗi con chuột nặng chưa đầy 3 lạng, và "không kích hoạt bất cứ vụ nổ nào nếu chẳng may chúng dẫm lên mìn", Col. Javier Cifuentes, giám đốc học viện cảnh sát Sibate, nơi diễn ra các cuộc huấn luyện đặc biệt này, cho biết.

Để tốt nghiệp, lũ chuột phải dành cả một năm qua dưới một chế độ luyện tập khắt khe hằng ngày, nơi chúng được đặt trong một mê cung với thuốc nổ C-4 và các loại vật liệu tạo bom khác. Khi phát hiện ra mục tiêu, chúng sẽ được thưởng bằng bánh quy để gặm và vài cú vuốt nhẹ sau tai.

Theo những người huấn luyện, chuột có thể định vị ra thuốc nổ trong 83% trường hợp. Tuy nhiên, họ ước đoán chúng sẽ thành công 100% chỉ trong 6 tháng luyện tập nữa và những "cảnh sát đặc biệt" này sẽ được tung vào nhiệm vụ.

Cifuentes cho biết ông tin rằng Colombia là quốc gia đầu tiên sử dụng chuột để thực hiện công việc của cảnh sát, mặc dù những loài gặm nhấm lớn hơn vẫn đang được sử dụng cho mục đích tương tự ở Sudan.

Theo số liệu của chính phủ, Colombia có số nạn nhân thương vong vì bom mìn lớn nhất thế giới, gần một phần tư trong số này đã chết.

T. An

Theo AP, VnExpress
  • 300