Phát hiện tượng hoàng hậu Ai Cập cổ đại

  •  
  • 3.235

Các nhà khảo cổ Ai Cập và châu Âu vừa khám phá ra bức tượng khổng lồ của một hoàng hậu cổ đại, trong khu vực di tích ở phía nam Ai Cập. Bức tượng cao 3,62 mét là của hoàng hậu Tiy, vợ của pharaoh triều đại 18 Amenhotep III.

Nó được tìm thấy xung quanh khu vực có hai bức tượng song sinh to lớn Colossi of Memnon, trấn át con đường vàoThung lũng các ông hoàng danh tiếng.

Nhóm khoa học cũng tìm thấy ở đây hai tượng nhân sư, đại diện cho Tiy và Amenhotep III, cùng với 10 bức tượng granit đen về vị thần đầu sư tử Sekhmet, người bảo vệ các pharaoh.

Bộ trưởng văn hóa Ai Cập ca ngợi phát hiện này là một công việc "đáng nể" và cho biết các bức tượng sẽ được giới thiệu với công chúng trong năm tới. Cùng với hai bức khác cao 15 mét, được khai quật gần đây, chúng sẽ được đặt phía sau, cách cặp tượng Colossi of Memnon 100 mét, đóng vai trò như một "bảo tàng mở".

Colossi of Memnon là hai bức tượng đá cát khổng lồ, cao khoảng 20 mét, từng đóng vai trò bảo vệ cho một ngôi đền thờ Amenhotep III (ngôi đền đã bị phá hủy trong một trận động đất).

Colossi of Memnon - cặp tượng song sinh khổng lồ của pharaoh Amenhotep III. (Ảnh: AFP)

T. An (Theo AFP, Vnexpress)
  • 3.235