Phát hiện hộp sọ bò sát 70 triệu năm

  •  
  • 600

(Ảnh: physorg.com)Một chiếc hộp sọ hoàn hảo và hàm dưới của một loài bò sát biển 70 triệu năm tuổi vừa được một mục sư phát hiện ở bang Montana (Mỹ). Đây là hộp sọ của con thằn lằn đầu rắn cổ dài (plesiosaur), một trong những loài quý hiếm nhất trong chủng loại bò sát ở Bắc Mỹ.

Trước đó, cũng tại bang Montana, người ta đã tìm thấy đầu của thằn lằn đầu rắn cổ ngắn.Theo các nhà khoa học của Đại học Montana, cả 2 loài bò sát này đều sống cùng thời kỳ với khủng long.

Nghiên cứu ban đầu cho thấy hộp sọ dài đến 40cm, có khả năng chiếc cổ của loài bò sát này có thể gấp 10 lần chiều dài của hộp sọ với khoảng 70 đốt sống cổ. Tuy nhiên, khoa học vẫn chưa giải thích được điều kiện sống nào khiến loài bò sát biển này có chiếc cổ dài lạ thường như vậy.

H.Ch.

Theo THX, Sài Gòn giải phóng
  • 600