Thiên hà của loài người sẽ va chạm với thiên hà M31

  •   3,73
  • 3.620

NASA cho biết, thiên hà của loài người sẽ va chạm với thiên hà ở gần nhất, Andromeda (M31), trong khoảng bốn tỷ năm nữa.

Thiên hà Andromeda (M31)
Thiên hà Andromeda (M31)

Các chuyên gia về vũ trụ nhận định, nếu xảy ra một vụ va chạm giữa hai thiên hà nêu trên, mọi thứ có thể bị đảo lộn.

Thông báo của NASA cho biết: "Chúng tôi đang theo dõi chuyển động của thiên hà Andromeda và sẽ mất khoảng bốn tỷ năm trước khi xảy ra va chạm giữa hai thiên hà."

NASA cho biết thêm, sau khi va chạm, sẽ mất thêm khoảng hai tỷ năm để hai thiên hà "hoàn toàn kết hợp được với nhau".

Thiên hà Andromeda nằm cách Trái Đất khoảng 2 triệu năm ánh sáng. Trên bầu trời, M31 biểu hiện như một thiên thể có cấp sao biểu kiến là 3.4.

Các quan sát từ trước đến nay cho thấy, thiên hà Andromeda có ít nhất 10 thiên hà vệ tinh.

Theo Vietnam+
  • 3,73
  • 3.620