Miền Bắc sắp đón thêm một đợt không khí lạnh mới, nhiệt độ giảm mạnh

  •  
  • 1.010

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, đêm và sáng 28/2 có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, trời rét; riêng phía Đông Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, riêng Lai Châu, Điện Biên trưa chiều trời nắng, đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất vùng đồng bằng phổ biến từ 11-14 độ, vùng núi từ 8-11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ.

Thời tiết Hà Nội hôm nay, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm. Nhiệt độ từ 12-18 độ.

Khu vực từ Quảng Bình đến Khánh Hòa có mưa rào vài nơi. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời rét.

Các khu vực khác, đêm không mưa, ngày nắng; riêng miền Đông Nam Bộ có nắng nóng.

Miền Bắc được dự báo rét đến hết đầu tháng 3 do liên tiếp đón không khí lạnh tăng cường.
Miền Bắc được dự báo rét đến hết đầu tháng 3 do liên tiếp đón không khí lạnh tăng cường. (Ảnh: Báo Tin tức).

Ngày 29/2, miền Bắc duy trì thời tiết sáng có sương mù, mưa phùn, trưa chiều giảm mưa, trời rét, song nhiệt độ tăng 2-3 độ so với hôm nay.

Dự báo, từ ngày 1-2/3, miền Bắc đón thêm một đợt không khí lạnh mạnh, nền nhiệt ở Bắc Bộ giảm sâu xuống ngưỡng rét đậm (nhiệt độ trung bình ngày dưới 15 độ), vùng núi có rét hại (nhiệt độ trung bình ngày dưới 13 độ) kèm mưa nhỏ, mưa phùn càng tăng cảm giác rét buốt.

Trong hai ngày này, Hà Nội rét đậm, nhiệt độ trong ngày dao động từ 13-16 độ, trời nhiều mây, có mưa nhỏ.

Đợt không khí lạnh vào đầu tháng 3 sắp tới được đánh giá là khá hiếm gặp, tuy nhiên, theo các chuyên gia khí tượng thống kê từ năm 1991 đến nay, số đợt rét đậm trong nửa cuối tháng 2 có 13 năm xảy ra, chiếm tần suất 40% nên hiện tượng thời tiết năm nay không có gì bất thường.

Cập nhật: 28/02/2024 ĐSPL
  • 1.010