Mục sở thị mực bay Thái Bình Dương

  •  
  • 2.070

Loài mực này còn có tên “mực bay Nhật Bản”, “mực bay Thái Bình Dương”, hay Todarodes pacificus.

Mục sở thị mực bay Thái Bình Dương
Chúng thuộc họ mực Ommastrephidae. Chúng sống ở phía bắc của Thái Bình Dương, quanh khu vực biển Nhật Bản, dọc theo bờ biển Trung Quốc và Nga, phía nam bờ biển Alaska và Canada. Loài mực này cũng sống ở miền trung Việt Nam.

Mục sở thị mực bay Thái Bình Dương
Con mực trưởng thành có một và điểm khác biệt: một lớp màng bao phủ toàn bộ nội tạng của mực. Chúng có 2 vây, nhưng không được dùng khi mực bay. Mực có một vòi nước, thực chất là cơ, có tác dụng lấy nước từ bên này và đẩy nước ra ngoài từ bên kia: đây cũng là cơ chế bay của mực. Mực có 8 chân và 2 xúc tu. Giữa các tua là miệng, trong miệng mực có phần giống lưỡi và răng, nó có tới 3 trái tim.

Mục sở thị mực bay Thái Bình Dương
Loài mực này có thể nặng tới 0,5kg, chiều dài lên tới 50cm, con đực thường nhỏ hơn con cái. 

Mục sở thị mực bay Thái Bình Dương
Mực bay thường sống ở vùng nước gần mặt biển, có nhiệt độ từ 5 đến 27 độ. Chúng có thể bay được khoảng 30m trên bề mặt nước để tránh kẻ thù và tiết kiệm năng lượng khi di cư.

Mục sở thị mực bay Thái Bình Dương
Mực thường sống được khoảng 1 năm, trước khi sinh sản và chết. Những con đực thường trưởng thành đầu tiên và truyền tinh trùng sang cho những con cái chưa trưởng thành.

Mục sở thị mực bay Thái Bình Dương
Loài mực này khó được nghiên cứu trong phòng thí nghiệm vì chúng có vẻ bị stress khi tách riêng. Chúng ăn sinh vật phù du cho tới khi có thể ăn được cá và loài giáp xác, thậm chí là chúng ăn thịt lẫn nhau.

Theo Kien Thuc, LV, Steve N.G. Howell
  • 2.070