Nhà chọc trời hình xoắn thừng tại Chicago (Mỹ)

  •  
  • 951

Thành phố Chicago đã bắt đầu tổng kết dự án tòa nhà chọc trời của kiến trúc sư người Tây Ban Nha Santiago Calatrava. Công trình kiến trúc hình xoắn thừng sẽ có chiều cao hơn 600m và sẽ nằm gần cửa sông Chicago trên hồ Michigan.

Bản thiết kế dự án đã được tiết lộ vào tháng năm 2005. Sau đó các chi tiết thay đổi được bổ sung và bản vẽ mới đã xóa cột ăng-ten khổng lồ dự kiến đặt trên đỉnh tòa nhà, cùng một khách sạn và không gian thương mại. Hình dạng tòa nhà đã được chỉnh sửa nhẹ nhằm đảm bảo cho dự án tính hài hòa với truyền thống các tòa nhà chọc trời ở Chicago.

Kiến trúc sứ Calatrava đã đề nghị xây hai cây cầu nhỏ ở khu vực này. Cây cầu thứ nhất sẽ bắc qua sông Chicago và có thể xoay nhằm giúp cho việc lưu thông trên sông được dễ dàng. Nó sẽ nối với trung tâm thương mại trong tòa nhà với đường dành cho xe đạp ở mặt trước hồ phía nam. Cây cầu thứ hai ở phía bắc sẽ nối khu vực với Công viên DuSable. Dự án cũng bao gồm việc chỉnh trang công viên này. 


(Ảnh: HTV)

Theo Techno-Science, Đài TH Tp. Hồ Chí Minh
  • 951