Những sự thật "khó tin nổi" về sao Thiên vương

  •   4,85
  • 28.525

Sao Thiên vương có thể chứa được 63 Trái đất bên trong nó, mùa hè ở đây kéo dài tới 42 năm, sao Thiên vương chỉ có 2 mùa.... là những sự thật khó tin, ít người biết về sao Thiên Vương.


Sao Thiên vương (Thiên vương tinh) ban đầu có tên gọi là Ngôi sao của George, nhằm tôn vinh vua George III của Anh Quốc.


Mùa hè ở sao Thiên vương kéo dài 42 năm.


Sao Thiên vương là hành tinh có bầu khí quyển lạnh nhất hệ Mặt trời với nhiệt độ tối thiểu -224°C.


Kích thước của sao Thiên vương có thể chứa được 63 Trái đất bên trong nó.


Sao Mộc có 67 mặt trăng, sao Thổ có 62 mặt trăng, sao Thiên vương có 27 mặt trăng, sao Hải vương có 14 mặt trăng, sao Hỏa có 2 mặt trăng còn Trái đất của chúng ta chỉ có duy nhất một Mặt trăng.


Ở sao Thiên vương chỉ có hai mùa: mùa hè và mùa đông.


27 mặt trăng của sao Thiên vương được đặt tên theo các nhân vật trong các tác phẩm của Shakespeare và Alexander Pope.


Vận tốc gió trên sao Thiên vương có thể đạt đến 900km/h.


Lực hấp dẫn trên bề mặt của sao Kim, sao Thổ, sao Thiên vương và sao Hải vương tương tự như của Trái đất.


Sao Hải vương đầu tiên được phát hiện bằng những phương pháp toán học trước khi nó được quan sát trực tiếp qua kính viễn vọng, dựa theo quỹ đạo của sao Thiên vương.


Không giống như các hành tinh khác, sao Thiên Vương quay trong khi nằm ngang trên quỹ đạo quanh Mặt trời.


Một trong số những vệ tinh tự nhiên quay quanh sao Thiên vương có tên là Cupid.

Sao Thiên Vương là hành tinh đầu tiên trong Hệ Mặt trời được phát hiện chỉ bằng kính thiên văn.

Nhà thiên văn học người Đức William Herschel là người phát hiện ra hành tinh này vào năm 1781.

Nguyên tố hóa học uranium được đặt tên vào năm 1789 nhằm kỷ niệm sự kiện trên.

Sao Thiên Vương nằm cách Mặt Trời xấp xỉ 2,87 tỷ km.

Sao Thiên Vương là hành tinh nghiêng nhất trong Hệ Mặt trời.

Một ngày trên sao Thiên Vương dài 17 tiếng nhưng một năm trên hành tinh này có thể kéo dài bằng cả đời người trên Trái đất: 84 năm.

Không chỉ sao Thổ, sao Thiên Vương cũng có những vành đai quanh nó nhưng chúng ta không thể nhìn thấy bởi chúng ở quá xa.

Sao Thiên Vương cũng có vành đai
Sao Thiên Vương cũng có những vành đai quanh nó.

Ước tính, các vành đai của sao Thiên Vương được hình thành cách đây 600 triệu năm.

Sao Thiên Vương là một hành tinh băng giá được tạo nên từ nước, methane và ammonia.

Do sao Thiên Vương quay rất chậm quanh Mặt Trời nên có những phần trên hành tinh này không nhận được ánh sáng trong thời gian dài. Trong trường hợp đó, những cơn bão lớn sẽ hình thành.

NASA đang lên kế hoạch cho một sứ mệnh đặc biệt tới Uranus và nếu mọi thứ diễn ra thuận lợi, tàu vũ trụ này sẽ khởi hành vào năm 2034.

Sao Thiên Vương là hành tinh thứ bảy tính từ Mặt Trời; là hành tinh có bán kính lớn thứ ba và có khối lượng lớn thứ tư trong hệ. Sao Thiên Vương có thành phần tương tự như Sao Hải Vương, và cả hai có thành phần hóa học khác so với hai hành tinh khí khổng lồ lớn hơn là Sao Mộc và Sao Thổ.
Cập nhật: 17/06/2021 Theo Kienthuc/VTC
  • 4,85
  • 28.525