Robot giúp các phi hành gia

  •  
  • 143

Ngày 11-3 tới, các nhà khoa học Canada sẽ gửi một robot trị giá 200 triệu USD lên Trạm không gian quốc tế (ISS) để thực hiện những công việc nặng nhọc với sự điều khiển của các phi hành gia.

Dextre, tên robot, được thiết kế đặc biệt cho việc sửa chữa và bảo hành trên ISS. Nó có thể tháo lắp các thiết bị bên ngoài ISS với độ chính xác cao.

Với chiều dài 3,7m, có hai cánh tay với các khớp quay và 5 camera, Dextre sẽ thực hiện các công việc bên ngoài trạm không gian như thay đổi pin, lắp đặt hoặc di chuyển các phòng thí nghiệm...

Cơ quan không gian Canada cho biết Dextre sẽ giúp giảm thời gian đi ra ngoài không gian bảo trì thiết bị của các phi hành gia, giúp họ có nhiều thời gian cho hoạt động khoa học.

Trường Thịnh (Theo Canadian Press, TTO)
  • 143