Fuwen Wei
- Khai quật cung điện cổ nhất Trung Quốc Tàn tích của cung điện cổ đại 5.300 năm tuổi nằm ở tỉnh Hà Nam, xây dựng theo lối bố trí điển hình dành cho hoàng tộc.
- Tìm ra loài từng biến đổi Trái đất hơn 1 tỉ năm trước, sống khỏe trên cây ngải cứu Các nhà sinh vật học từ Mỹ, Canada, Panama và Đài Loan (Trung Quốc) đã phân lập được một loài mới giúp lấp đầy khoảng trống tiến hóa của dòng dõi sinh vật từng biến đổi Trái Đất thành hành tinh giàu oxy.
- Bộ tộc sống nhờ tuần lộc cuối cùng ở Trung Quốc Người Ewenki không thể sống thiếu tuần lộc. Quần áo, giày, mũ và đệm da ở Cuoluozi, nơi họ sống đều được làm từ da tuần lộc.
- Trung Quốc chế tạo máy tính lượng tử mạnh nhất thế giới Một nhóm nhà nghiên cứu Trung Quốc vượt qua Google khi chế tạo máy tính lượng tử hoàn thành phép tính trong hơn một giờ thay vì 8 năm như máy tính thông thường.
- Kit thử SARS-CoV-2 nhanh gấp 3 lần bình thường Nhóm nghiên cứu, đứng đầu là Giáo sư Zhanfeng Cui và Giáo sư Wei Huang, đã tạo ra bộ kit này sau khi các nhà khoa học Trung Quốc công bố trình tự gene của virus hồi tháng 1.
- Thấu kính kết hợp mắt người – côn trùng Các kỹ sư của Đại học bang Ohio (Mỹ) đã phát minh một loại thấu kính kết hợp sức mạnh thị lực của mắt người lẫn côn trùng.
- Nghiên cứu đột phá về thuốc tránh thai nam có nguồn gốc từ thuốc bắc Trong nhiều thập kỷ, phụ nữ chủ yếu gánh vác trách nhiệm tránh thai bằng cách uống thuốc, nhưng giờ đây điều này có thể thay đổi vì sắp có một loại thuốc tương đương dành cho nam giới.
- Nghiên cứu chỉ ra ăn nhiều gà rán và cá rán làm tăng nguy cơ tử vong sớm tới 13% Gà và cá là hai loại thực phẩm được xếp vào nhóm thịt trắng, nghĩa là tốt hơn các loại thịt đỏ như thịt lợn, thịt bò, thịt cừu… Nhưng gà tẩm bột rán và cá rán thì chưa chắc.
- Smartphone sắp được trang bị “mũi điện tử” để nhận diện mùi vị Công ty Honeywell mới đây đã phát triển thành công một bộ cảm biến cho phép các thiết bị có thể "ngửi" được mùi trong môi trường, được gọi là những chiếc "mũi điện tử".
- Vượt thời gian: Tàn tích "thú vui hiện đại" trong... mộ cổ 2.400 năm Một chiếc chén trong ngôi mộ cổ ở thành phố cố đô của nhà Chu (Trung Quốc) đã chứa đựng bằng chứng cổ xưa nhất về việc lá trà được chế biến và pha để uống y như thời hiện đại.