Hector Javier Durand Manterola
- Khoa học tốn 50 năm để chứng minh khả năng này của lỗ đen Hiện tượng này đã được dự đoán từ năm 1970 nhưng đến bây giờ mới có thể xác nhận.
- Hé lộ nguyên nhân sao Hỏa không có khí quyển Tàu thăm dò Curiosity của Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) đã phát hiện bằng chứng cho thấy tới 90% bầu khí quyển ban đầu của sao Hỏa đã bị tan biến vào không gian trong suốt lịch sử hình thành và phát triển của hành tinh đỏ.
- Sự thật về quân J rô trong bộ bài Tây: Vị hoàng tử và cuộc chiến thành Troy Vị hoàng tử này và cuộc chiến thành Troy được biết đến rộng rãi trong thần thoại Hy Lạp và các nhà khảo cổ nói rằng có lý do để tin rằng đây là câu chuyện có thật trong lịch sử.
- Robot côn trùng Các nhà khoa học Đức đã chế tạo một loại robot có 6 chân để nghiên cứu những cử động tinh tế của côn trùng.
- Phát hiện hóa thạch sinh vật 500 triệu tuổi Trong một chuyến khai quật gần tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, các nhà khoa học đã tìm thấy một hóa thạch nguyên vẹn đến kinh ngạc của một sinh vật biển với độ tuổi hơn 520 triệu năm.
- Cậu bé Colombia đi chơi, tìm ra hóa thạch quý 90 triệu tuổi Rio Santiago Dolmetsch, 10 tuổi, có mặt trong chuyến du lịch và khám phá tu viện La Candelaria tại Colombia vào năm 2015.
- Kính ALMA chụp được ảnh một ngôi sao đang ra đời Một hệ thống kính thiên văn khổng lồ ở Chile vừa chụp được những hình ảnh đẹp tuyệt vời của một hiện tượng thiên văn kỳ thú: một ngôi sao đang ra đời.
- Dự án xây nông trang thu nước trên sao Hỏa Các phi hành gia lên sao Hỏa trong tương lai có thể không phải lo lắng về chuyện nước dùng trên hành tinh Đỏ nữa, vì một nông trang thu nước dự kiến sẽ được triển khai trên bề mặt Hỏa tinh năm 2018.
- Phát hiện hình thức giao tiếp thần kinh hoàn toàn mới Các nhà khoa học tại Đại học Case Western Reserve (Mỹ) phát hiện một hình thức giao tiếp thần kinh mới chưa được biết đến trước đây.
- Khám phá ba "siêu Trái đất" mới quay quanh sao LP 415-17 Ngôi sao này có bán kính khoảng 58% so với Mặt trời của chúng ta, khối lượng chiếm 65% mặt trời, và có ít nhất ba "siêu Trái đất": LP 415-17b, c và d quay quanh.