Katherine Hanna
- Các nhà khoa học thiết kế pin lượng tử mới, sẽ không bị mất điện tích theo thời gian Pin tạo điện thông qua khả năng hấp thụ năng lượng ánh sáng của electron.
- Bắt được cá sấu "khủng" 60 tuổi, nặng đến 600kg sau 8 năm tìm kiếm Theo Đài CNN, con cá sấu ước tính hơn 60 tuổi, thuộc loài cá sấu nước mặn, được phát hiện đang luẩn quẩn gần một bến thuyền trên sông Katherine thuộc miền bắc Úc.
- Tại sao cồn được dùng để bảo quản các mẫu vật? Nếu dùng quá nhiều cồn thì có gây ảnh hưởng gì tới mẫu vật không?
- Chú gấu trúc nâu cuối cùng sống qua mùa đông -30 độ Con gấu trúc nâu duy nhất còn sống trên thế giới phải tự chống chọi với mùa đông khắc nghiệt kéo dài ở Trung Quốc.
- Nỗi sợ hãi - vũ khí chống lại mối đe dọa của con người Nỗi sợ hãi là cơ chế tự nhiên của con người, giúp chúng ta chống lại hoặc tránh khỏi các mối đe dọa.
- Tái tạo "mặt nạ xác chết" của người La Mã xưa Nghiên cứu này sẽ giúp các nhà khoa học hiểu hơn về quy trình chế tạo mặt nạ bằng sáp của người La Mã cổ xưa.
- Cưa điện làm từ răng cá mập: Cỗ máy "siêu sắc bén" Một nhóm các nhà nghiên cứu đã kết hợp răng của nhiều loại cá mập khác nhau tạo nên chiếc cưa điện mang tên "Jawzall", cỗ máy sắc bén dùng để xẻ thịt cá.
- Vì sao ta luôn muốn véo má em bé, xoa đầu chó nhỏ? Gặp một em bé bụ bẫm hay một chú cún đáng yêu, phần lớn chúng ta không nhịn được véo má bé và xoa đầu chó nhỏ. Vì sao vậy?
- Tại sao người có đầu óc sáng tạo thường thích sự cô độc? Những người có đầu óc sáng tạo thường tận hưởng sự tự do đó để đắm chìm vào thế giới tinh thần.
- UNESCO đề nghị công nhận bộ đàn đá, kèn đá Tuy An là di sản nhân loại Ngày 19/12, tiến sĩ Katherine Mauller Marin, Trưởng đại diện UNESCO Việt Nam đã thẩm định và đề nghị tỉnh Phú Yên lập hồ sơ đệ trình lên UNESCO để đề nghị công nhận đàn đá, kèn đá Tuy An là di sản văn hóa của nhân loại.