- Người lùn cổ đại Indonesia bị tổ tiên loài người xóa sổ?
Theo một nghiên cứu mới đây, những người lùn thời tiền sử sống ở Indonesia cách đây nhiều ngàn năm có thể đã bị xóa sổ bởi những con người hiện đại đầu tiên.
- Năm loài chim có nguy cơ tuyệt chủng nhất thế giới
Các nhà khoa học tại Hiệp hội Động vật học London (ZSL), Vương quốc Anh và Đại học Yale, Connecticut, Mỹ đã chính thức công bố năm loài chim có nguy cơ tuyệt chủng nhất hiện nay.
- Mê mẳn ngắm hoa loa kèn tháng tư trắng muốt
Rong ruổi khắp những con phố Hà Nội và những ngày chớm hạ, dù chưa đến tháng 4, từ những sạp hoa tươi cho tới những xe hoa rong đều được phủ một màu trắng tinh khôi của hoa loa kèn.
- Sợ hãi loài hoa ngót nghẻo kịch độc ở Việt Nam
Cây hoa ngót nghẻo hay móng hổ chứa chất kịch độc khiến người trúng phải đại tiểu tiện ra máu, trụy tim mạch, suy hô hấp và tử vong.
- Giải mã xương người khổng lồ tại Italy
Khối u ở tuyến yên khiến một chàng trai thời La Mã có chiều cao tới hơn 2m, lớn hơn rất nhiều so với chiều cao trung bình của người dân thời đó.
- "Cười rụng rốn" với những phát minh ngớ ngẩn nhất quả đất 2017
Tại trường ĐH Harvard (Mỹ) mới đây, những nghiên cứu khoa học khiến người người lăn ra cười trước rồi mới suy nghĩ, Ig Nobel lần thứ 27 đã được công bố.
- Cây ăn thịt hoạt động ra sao?
Thông thường cây cối có thể tự tạo ra nguồn thức ăn cho mình. Chúng lấy carbon dioxide từ không khí, nước ngầm, khoáng chất dưới đất và quang hợp từ ánh sáng mặt trời. Tuy nhiên, có vài loại cây chuyên lấ