- Cây olive 3.000 năm tuổi vẫn ra quả
Nhờ phương pháp định tuổi bằng sự phát quang, các nhà khoa học tìm ra thời điểm trồng cây olive cổ thụ với chu vi thân lên đến 12,5 m.
- Phát hiện một loài nhím mới sống trên cây ở Brazil
Các nhà khoa học Brazil thông báo trong thời gian vừa qua, họ đã phát hiện một loài nhím mới sống trên cây tại một khu vực nhỏ, biệt lập trong Rừng Đông Bắc Đại Tây Dương (thuộc bang Pernambuco) của Brazil.
- Thu thập nước trong không khí để trồng cây ở sa mạc
Đây là ý tưởng nhà kính có thể thu thập hơi nước từ không khí, ngưng đọng lại để trồng cây trong sa mạc.
- Thêm một loài ếch cây được phát hiện ở Việt Nam
Các nhà khoa học Việt Nam và Đức vừa công bố thêm một loài ếch cây mới vừa được phát hiện ở tỉnh Cao Bằng, được đặt tên là nhái cây wa-za Gracixalus waza Nguyen, Le, Pham, Nguyen, Bonkowski & Ziegler, 2012.
- Hoa nở rộ trên sa mạc khô cằn nhất hành tinh
Những tuần gần đây, cồn cát ở Atacama, Chile, sa mạc khô cằn nhất thế giới, một lần nữa được tắm trong màu sắc rực rỡ khi hoa nở, bất chấp hạn hán dai dẳng.
- Tại sao cây chết ở vùng nhiệt đới?
Nhóm các nhà khoa học quốc tế từ Đại học South Wales đã tiến hành nghiên cứu xác định tại sao một số loài cây nhiệt đới dễ chết trong khi những loài khác lại sống “rất dai”.
- Giấy vệ sinh đe dọa rừng
Mỗi ngày con người chặt khoảng 270.000 cây trên toàn thế giới và 10% trong số đó trở thành nguyên liệu để sản xuất giấy vệ sinh.