côn đảo
- Chất chống oxy hóa là con dao 2 lưỡi Các chất chống oxy hóa là con dao hai lưỡi, vì chúng có khả năng không chỉ phong tỏa các tế bào ung thư, mà trong những điều kiện nhất định, thậm chí còn kích thích sự phát triển khối u.
- Loại dao gỗ dùng cắt bít tết sắc gấp 3 lần dao thép Sau khi trải qua quy trình xử lý hai bước mới, gỗ tự nhiên đạt độ cứng và bền không kém thép không gỉ.
- Loài bồ câu có một không hai xuất hiện tại Vườn Quốc gia Côn Đảo Loài bồ câu Nicoba nằm trong sách đỏ Việt Nam và thế giới, là loài chim có hình thức rất đẹp, quý hiếm, có giá trị cả về khoa học và thẩm mỹ.
- Vích mẹ gần 100kg từ Malaysia đến Côn Đảo đẻ trứng Con vích (rùa xanh) nặng gần 100 kg có thẻ đeo của Malaysia đến hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo đẻ 108 trứng.
- Làm đường, bất ngờ phát hiện "ngôi làng kho báu" 7 thế kỷ Hoạt động xây dựng ven đường cao tốc Bắc Lanakshire (Anh) đã làm lộ ra 4 tòa nhà có niên đại từ thế kỷ thứ 14-17, cho thấy một ngôi làng cổ đang ẩn bên dưới con đường và khu vực lân cận.
- Làm sạch nước ô nhiễm bằng "con dao quân đội Thụy Sỹ" Ô nhiễm phốt phát ở sông, hồ và các tuyến đường thủy khác trên thế giới ngày nay đã đến mức nguy hiểm, gây ra hiện tượng tảo nở hoa khiến cá và các loài thực vật thủy sinh thiếu oxy.
- Nơi nào có nhiều rùa biển nhất ở Việt Nam? Đây là vùng có nhiều rùa biển nhất ở Việt Nam, với hai loài thường gặp là đồi mồi và trang đông.
- Blanche - Chú Rùa biển Bạch tạng chào đời tại Six Senses Côn Đảo Mặc dù không có thông số chính xác về tỷ lệ mắc bệnh bạch thể ở rùa biển, nhưng việc này được công nhận rằng những chú rùa con mắc hội chứng trên là rất hiếm.
- Đan Mạch phát hiện chữ viết cổ nhất vùng Scandinavia trên con dao 2.000 năm tuổi Nhà khảo cổ học Jakob Bonde cho biết trên lưỡi con dao cổ có 5 chữ rune và chúng là những chữ cổ nhất mà các nhà khảo cổ có được ở Đan Mạch.
- Các loài bay ở Côn Đảo (Phần 2) Cuối mùa giao phối của nhạn lưng đen, ở Côn Đảo xuất hiện khá nhiều loài chim khác, những con gầm ghì trắng thường đậu trên cành cây mỗi khi chiều về trông thật vui mắt.