chợ khoa học
- Nhật Bản và Trung Quốc tăng đầu tư cho khoa học Nhật và Trung Quốc quyết định gia tăng chi phí cho nghiên cứu khoa học, nhằm cạnh tranh trong cuộc đua toàn cầu về phát minh khoa học mới. Ngày 22/3, Ủy ban Khoa học Nhật Bản chấp thuận một kế hoạch chi phí 213 tỉ USD trong năm năm tài khóa tới kể từ tháng 4/2006.
- Trung Quốc chi 45 nghìn tỷ đồng cho khoa học tự nhiên Các nhà chức trách Trung Quốc cho biết, Quỹ khoa học tự nhiên quốc gia của của nước này đã chi hơn 15 tỷ nhân dân tệ (tương đương 2,37 tỷ USD, khoảng 45 nghìn tỷ đồng) và hỗ trợ 113.742 dự án nghiên cứu trong suốt 5 năm qua.
- Người phụ nữ tiên phong nuôi chuột dùng cho khoa học Trong trang trại nhỏ màu trắng ở Granby (Massachusetts, Mỹ), bà Abbie E. C. Lathrop đã nuôi rất nhiều động vật nhỏ: chồn sương, thỏ, chuột lang và chuột bạch.
- Cụ ông cao tuổi nhất nước Mỹ qua đời, tặng lại "siêu não" cho khoa học Cụ ông Morrie Markoff - một blogger hiếm hoi sống trên trăm tuổi và còn minh mẫn sau 11 thập kỷ - đã qua đời vào ngày 3/6 tại nhà riêng ở Los Angeles, hưởng dương 110 tuổi.
- 365 năm trước khi về quê tránh dịch, Newton đã tạo ra những thành tựu khổng lồ gì cho khoa học? Một biến cố nổi tiếng tương tự dịch bệnh Covid-19 đã xảy ra vào mùa xuân năm 1665 ở nước Anh, khiến 1/10 dân số London "biến mất" trong vòng chưa đầy 3 tháng.
- Huyền thoại về 9 nữ thần Muses xinh đẹp Những nữ thần Muses là 9 người phụ nữ trẻ xinh đẹp tượng trưng cho: khoa học, văn học và nghệ thuật.
- Ba nhà khoa học giành giải Tạ Quang Bửu được vinh danh Ba tác giả đều có công trình xuất sắc công bố quốc tế và đóng góp quan trọng cho khoa học Việt Nam.
- Nga chế tạo pin hạt nhân có thể chạy 100 năm Loại pin mới với thời gian hoạt động dài hứa hẹn mang lại nhiều lợi ích cho khoa học vũ trụ và y học.
- Không phải Helium-3, tàu Ấn Độ vừa tìm ra tài nguyên đắt giá trên Mặt trăng Tàu vũ trụ Ấn Độ chỉ mới chạm xuống Mặt trăng cách đây một tháng, nhưng nó đã có một số đóng góp lớn cho khoa học.
- Ngân sách cho KH-CN địa phương sẽ tăng 21% Năm tới, ngân sách Nhà nước đầu tư cho phát triển khoa học và công nghệ ở các địa phương sẽ tăng 21%, trong đó kinh phí sự nghiệp cho khoa học tăng từ 620 tỷ lên 750 tỷ dồng và kinh phí đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở cho khoa học tăng từ 1.000 tỷ lên 1.200 tỷ đồng.