- Nhiệt độ tháng 8 cao thứ tư lịch sử
Livescience dẫn thông báo của Trung tâm Dữ liệu Thời tiết quốc gia Mỹ cho biết, nhiệt độ trung bình toàn cầu trong tháng 8 là 16,22 độ C - cao hơn 1,12 độ C so với mức nhiệt độ trung bình trong thế kỷ 20.
- Trái đất lạnh cỡ nào trong thời kỳ băng hà cuối cùng?
Nhiệt độ Trái đất trong Thời kỳ băng hà cuối cùng ở khoảng 7-8 độ C. Phát hiện này giúp chúng ta hiểu rõ hơn mối quan hệ giữa mức độ gia tăng ngày nay của carbon dioxide trong khí quyển và nhiêt độ Trái đất.
- Thế giới vừa trải qua ngày nóng nhất trong lịch sử
Ngày 3/7/2023 được xác định là ngày nóng nhất từng được ghi nhận trên toàn cầu, theo dữ liệu từ Trung tâm Dự báo Môi trường Quốc gia Mỹ công bố ngày 4/7.
- Thế giới ba lần phá vỡ kỷ lục nhiệt chỉ trong 4 ngày
Thế giới đã phá vỡ kỷ lục nhiệt độ trung bình 3 lần chỉ trong 4 ngày, hằn sâu nỗi sợ hãi về những biến đổi sâu rộng hơn do tình trạng khẩn cấp khí hậu.
- Dấu hiệu sinh tồn của Trái đất hiện tệ nhất trong lịch sử loài người?
Trong nhiều thập kỷ, các nhà khoa học cảnh báo chúng ta về hậu quả của biến đổi khí hậu do hoạt động từ con người gây ra. Thế giới vừa chứng kiến một loạt kỷ lục liên quan đến thời tiết bị phá vỡ.
- Peru mất hơn một nửa bề mặt sông băng sau 58 năm
Trong 58 năm, 56,22% diện tích băng được ghi nhận vào năm 1962 tại Peru đã biến mất.
- Toàn cầu ấm hơn, nhiều sét hơn
Theo nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học Mỹ, khi nhiệt độ trung bình toàn cầu tăng lên, tần suất các vụ sét đánh cũng tăng.