polyme xốp
- Chế tạo keo dán gỗ kỵ nước từ xốp phế thải Trần Đình Đại, sinh viên năm 3, Khoa công nghệ Hóa - Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao Su Bình Phước (thị xã Đồng Xoài, Bình Phước) đã có sáng kiến tạo ra sản phẩm keo dán gỗ kỵ nước từ xốp phế thải.
- Tìm ra thuốc nhuộm giữ màu vĩnh cửu Việc chia quần áo màu và quần áo trắng khi giặt giũ của các bà nội trợ sẽ không còn cần thiết nữa khi các nhà khoa học đã phát minh ra một loại thuốc nhuộm mới không bao giờ phai.
- Axit mạnh nhất thế giới: Gấp 10 triệu tỷ lần axit sulfuric đậm đặc 100% Được cho là siêu Axit, axit mạnh nhất thế giới. Có thể ăn mòn kim loại, có tính axit mạnh trong các loại axit, vậy làm sao người ta có thể cất giữ loại hợp chất này an toàn?
- Kỹ thuật trồng cây rau đay xanh tốt trong thùng xốp Nhờ có kỹ thuật trồng cây đơn giản nên người dân có thể tự trồng rau đay cho gia đình mà không sợ dư lượng thuốc kích thích và thuốc trừ sâu ngoài thị trường.
- Siêu vật liệu biến hình có thể nâng một khối lượng gấp 1000 lần nó Trong khoa học vật liệu, bạn không bao giờ nên đánh giá thấp sức mạnh của một vật thể, dù nó có vẻ rất nhỏ bé.
- Ứng dụng thành công polyme phân hủy sinh học Lần đầu tiên ở Việt Nam, Viện Hóa học Công nghiệp đã nghiên cứu, chế tạo và ứng dụng thành công vật liệu polyme phân hủy sinh học không gây ô nhiễm môi trường.
- Bê tông polyme: giải pháp bê tông “xanh” cho Trái đất Bê tông polyme. Bê tông này không chỉ làm giảm khí nhà kính mà còn làm tăng độ bền của các công trình xây dựng lên nhiều lần.
- Đây là cách duy nhất loại hết vi khuẩn ở giẻ rửa bát Theo nhà vi trùng học nổi tiếng người Mỹ Philip Tierno, ngay cả khi bạn giặt giũ kỹ với xà phòng cũng không đủ để loại bỏ các vi khuẩn bám dính vào tấm xốp rửa bát.
- Hộp cơm làm từ bã mía - Giải pháp an toàn cho dòng sản phẩm dùng một lần Trong "cuộc chiến" bảo vệ môi trường và ngăn chặn bệnh ung thư, hộp đựng thực phẩm làm từ bã mía nổi lên như một đáp án cho bài toán khó: Thay thế các loại hộp xốp dùng một lần!
- 7 vật dụng ai cũng biết là độc hại nhưng vẫn sử dụng hàng ngày Các nhà khoa học đã đưa ra một danh sách những vật dụng chúng ta đang dùng hàng ngày chứa các chất độc hại có thể gây bệnh nguy hiểm.