trial by fire
- Sáng chế chữa cháy cực giản tiện của người Úc Khi gặp hỏa hoạn, việc dập lửa diễn ra càng nhanh, càng đơn giản thì hiệu quả thu được càng cao và càng tránh được nhiều tổn thất do sự cố gây ra.
- Vũ khí đáng sợ bậc nhất thời Trung Cổ vẫn là bí ẩn cho đến ngày nay Vũ khí chết người mệnh danh "Ngọn lửa Hy Lạp" dường như bất chấp các định luật vật lý và khiến các nhà khoa học đau đầu trong suốt hàng thế kỷ.
- “Thần dược” từ ARN can thiệp Nhận định của Viện sĩ Behr đăng trên báo Le Figaro được đúc kết từ hàng loạt ứng dụng đang được thử nghiệm với ARN can thiệp (RNAi). Ngoài ra, công trình về RNAi công bố năm 1998 của 2 nhà khoa học Andrew Fire và Craig Mello đã được trao giải Nobel Y học 8 năm sau, đủ để chứng minh tầm ảnh hưởng của khám phá này.
- Amazon ra mắt tiền ảo Với những đồng tiền ảo mang tên "xu Amazon", khách hàng có thể mua và sử dụng các ứng dụng cho dòng tablet này.
- Ít nhất 63 người chết, hơn 600 người mất tích trong thảm họa cháy rừng ở Mỹ Đám cháy rừng lớn nhất lịch sử bang California vẫn nằm ngoài tầm kiểm soát, trong khi đội cứu hộ tiếp tục tìm thấy thêm nhiều thi thể, nâng số người chết lên 63 nạn nhân và hơn 630 người còn mất tích.
- Trực thăng không người lái bay bằng nhiên liệu sinh học Hải quân Mỹ đã thử nghiệm thành công chuyến bay đầu tiên của máy bay trực thăng MQ-8B Fire Scout không người lái chạy bằng nhiên liệu sinh học.
- Dập đám cháy bằng loa Hỏa hoạn trong những không gian kín như máy bay, xe tăng, tàu chiến luôn là mối họa lớn đối với mọi quân đội. Cơ quan Các dự án nghiên cứu cao cấp (DARPA) của Bộ Quốc phòng Mỹ nảy ra ý tưởng trị lửa bằng âm thanh từ năm 2008.
- California chìm trong "lửa địa ngục" Thống đốc bang California – Mỹ đã ban bố tình trạng khẩn cấp sau khi hàng ngàn người dân phải rời bỏ nhà cửa vì cháy rừng đang lan nhanh chóng ở phía Bắc bang này.
- Australia sử dụng thông tin vệ tinh để theo dõi hỏa hoạn Theo phóng viên tại Sydney, ngày 24/7, Australia đã chính thức ra mắt website theo dõi hỏa hoạn quốc gia (My Fire Watch).
- Khu vực khảo cổ Takht-E Soleyman Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc Unesco đã công nhận Khu vực khảo cổ Takht-E Soleyman của Iran là Di sản văn hóa năm 2003.