"Thợ săn cá sấu" Irwin thiệt mạng

  •  
  • 1.881
Nhà hoạt động môi trường nổi tiếng qua phim Thợ săn cá sấu, Steve Irwin, đã thiệt mạng trong tai nạn khi đang lặn dưới nước.

Steve Irwin nổi tiếng qua công việc với động vật hoang dã
Steve Irwin nổi tiếng qua công việc với động vật hoang dã (Ảnh: AP)
Ông Irwin, 44 tuổi, bị một con cá đuối đâm vào ngực trong lúc ông đang quay phim dưới nước ở Úc. Ông được chữa trị ngay tại hiện trường nhưng các nhân viên y tế đã đành bất lực. Cảnh sát ở Queensland xác nhận cái chết của Irwin và nói gia đình ông đã được thông báo. Ông Irwin có vợ cùng hai con.

Mặc dù nguy hiểm, nhưng các cuộc tấn công của loài cá đuối là rất hiếm. David Penberthy, biên tập viên của báo Sydney Daily Telegraph, nói với BBC ông chưa từng nghe nói có người bị cá đuối giết ở Úc.

Ông Irwin đã góp công rất lớn trong việc xây dựng Sở thú Úc, một trung tâm tự nhiên lớn. Ông nổi tiếng với việc điều khiển các loại thú nguy hiểm như cá sấu, rắn và nhện, và các phim tài liệu của ông về cá sấu được chiếu trên toàn thế giới. Nhưng ông cũng gây ra tranh cãi với nhiều màn nguy hiểm.

Nước Úc đã sôi sục giận dữ khi ông đặt đứa con trai một tháng tuổi cách một con bò sát chỉ một mét tại Sở thú Úc.

Thủ tướng Úc, John Howard, nói ngày hôm nay rằng cái chết của Irwin là một "sự mất mát lớn cho nước Úc."

"Ông là một nhân vật tuyệt vời", ông John Howard nói.

Theo BBC
  • 1.881