Nga xây nhà máy điện hạt nhân nổi đầu tiên trên thế giới

  •  
  • 2.846

Ngày 18/5 tới, một xưởng đóng tàu tại thành phố St. Petersburg (Nga) sẽ khởi công xây dựng nhà máy điện hạt nhân nổi đầu tiên trên thế giới. 

 

Nhà máy điện hạt nhân nổi đầu tiên trên thế giới sắp được xây dựng. (Ảnh RIA)

“Dự án độc nhất vô nhị trên thế giới này sẽ được xây dựng tại xưởng đóng tàu Baltiysky Zavod. Nếu mọi việc diễn ra suôn sẻ, chúng tôi sẽ có cơ hội tốt để tiếp cận thị trường quốc tế”
, ông Valentina Matviyenko - Thị trưởng thành phố St. Petersburg tuyên bố.

Dự án có giá trị khoảng 9,9 tỷ rub (303 triệu USD) theo một hợp đồng ký với Tập đoàn năng lượng nguyên tử quốc gia Nga (Rosatom) hồi tháng 2/2009.

Cho đến nay, xưởng đóng tàu Baltiysky Zavod đã hoàn thành việc lắp đặt 8 máy phát điện cho dự án này.

Theo các quan chức Nga, nhu cầu về nguồn năng lượng ổn định tại các khu vực xa xôi, khó khăn chính là động lực cho sự ra đời dự án có một không hai này.

Hiện nay, một loạt các quốc gia, trong đó có cả các nước phát triển, tỏ ra quan tâm tới dự án này nhưng đều đang đợi Nga xây dựng xong nhà máy thử nghiệm đầu tiên.

Theo kế hoạch đã được công bố trước đây, xưởng đóng tàu Baltiysky Zavod sẽ hoàn thành việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân nổi đầu tiên trong quý 4 năm 2012.

Theo Tiền Phong (RIA Novosti)
  • 2.846