Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Kiên quyết không để dịch cúm gia cầm bùng phát

  •  
  • 96

Trước tình hình dịch cúm gia cầm đang có chiều hướng diễn biến phức tạp, hôm qua 8/8, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì cuộc họp với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch cúm gia cầm quốc gia để triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch.

(Ảnh: HTV)

Theo báo cáo của Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch cúm A H5N1 trên gia cầm và cúm ở người trên thế giới đang diễn biến phức tạp. Dịch cúm gia cầm tiếp tục lan rộng ở nhiều quốc gia khắp các châu lục, đặc biệt đã tái phát ở một số quốc gia Đông Nam Á như Lào, Thái Lan, Indonesia.

Số người mắc cúm A H5N1 tiếp tục được ghi nhận tại các quốc gia (đến nay dịch cúm A ở người đã ghi nhận tại 10 quốc gia trên thế giới, với 232 trường hợp, trong đó 134 trường hợp tử vong), Việt Nam là quốc gia duy nhất đến nay chưa có thêm trường hợp người mắc mới cúm A H5N1 kể từ đầu năm 2006 đến nay.

Tổ chức Y tế thế giới đã cảnh báo nguy cơ biến chủng của virus cúm A(H5N1) có thể lây nhiễm từ người sang người và khả năng bùng phát dịch rất cao trong mùa đông - xuân vào cuối năm 2006, đầu năm 2007.

Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cũng cho rằng, tuy Việt Nam đã khống chế được dịch cúm ở gia cầm và cúm ở người trong 9 tháng qua, nhưng nguy cơ dịch bùng phát trở lại là rất lớn do tình hình nhập khẩu, mua bán, vận chuyển gia cầm và các sản phẩm gia cầm tại các cửa khẩu biên giới chưa được kiểm soát chặt chẽ
, việc mua bán và giết mổ gia cầm không bảo đảm các quy định vẫn đang tiếp diễn ở một số địa phương.

6 tháng cuối năm là thời điểm thời tiết chuyển sang lạnh, tạo điều kiện cho virus tồn tại và chờ cơ hội xâm nhập vào đàn gia cầm, vì thế rất dễ tái phát dịch cúm gia cầm.

Mặt khác, do một số địa phương thực hiện công tác tiêm phòng đợt 1-2006 chưa nghiêm túc, dẫn đến tỷ lệ gia cầm trong diện tiêm đạt thấp. Đây cũng là những nguyên nhân để dịch cúm gia cầm có thể bùng phát bất cứ lúc nào ở nước ta.

Trước tình hình trên, tại cuộc họp hôm qua, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chỉ đạo: Kiên quyết không để dịch cúm gia cầm bùng phát trở lại ở nước ta.

Thủ tướng nhấn mạnh, các bộ, ngành và địa phương nghiêm túc thực hiện quyết liệt các biện pháp đồng bộ phòng chống dịch, không được chủ quan, lơ là trong chỉ đạo và phòng chống dịch cúm gia cầm. Cần phải kiểm soát chặt chẽ việc buôn bán, nhập khẩu gia cầm.

Trước mắt ngừng nhập khẩu gia cầm tươi sống của các nước đang có dịch. Làm tốt công tác giết mổ tập trung, vệ sinh, tiêu độc, khử trùng.

Để chủ động phòng dịch cúm gia cầm tái phát, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng lưu ý: Biện pháp nòng cốt trong phòng chống dịch cúm gia cầm là tăng cường tuyên truyền tình hình dịch bệnh và phòng chống dịch cúm gia cầm để nâng cao ý thức cảnh giác của nhân dân. Nếu dịch bệnh tái phát phải có biện pháp ngăn chặn và dập tắt hoàn toàn, không để dịch bệnh lây lan trên diện rộng.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu các bộ, ngành liên quan phối hợp để sản xuất trang thiết bị y tế cần thiết như máy thở, thuốc Tamiflu... phục vụ tốt cho công tác phòng chống dịch và chữa bệnh; tuyên truyền và hướng dẫn phác đồ điều trị xuống tận cơ sơ, đôn đốc các địa phương phòng chống cúm gia cầm. Về phía Chính phủ, sẽ dành sự ưu tiên về kinh phí cho công tác phòng chống dịch cúm gia cầm và lở mồm long móng ở gia súc để ngăn chặn tối đa dịch bệnh có thể tái phát ở nước ta.

Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đã ký ban hành Chỉ thị về việc tăng cường công tác phòng chống dịch cúm gia cầm và cúm A (H5N1) ở người.

Theo SGGP, HTV
  • 96