Tuổi đời hơn 20 năm, Kornet vẫn là nỗi lo sợ của xe tăng phương Tây

  •  
  • 630

Kornet là tên lửa điều khiển chống tăng do Phòng Thiết kế công cụ KBP của Nga phát triển trong những năm 1990, được đưa vào biên chế năm 1994.

Kornet là một hệ thống tên lửa cầm tay hạng nhẹ có trọng lượng 28kg được biên chế cho các đơn vị bộ binh và giống như phần lớn các hệ thống vũ khí hiện có của Nga, Kornet cũng đã được nghiên cứu và phát triển trong thời kỳ Xô Viết.

Binh sĩ Nga sử dụng tên lửa Kornet.
Binh sĩ Nga sử dụng tên lửa Kornet.

Sau một thời gian dài bị trì hoãn do Liên Xô tan rã, mãi cho tới năm 1998 tên lửa này mới chính thức được đưa vào biên chế, các biến thể ban đầu của Kornet lần đầu tiên được sử dụng chiến đấu trong Chiến tranh Iraq. Tại đây, các lực lượng đặc biệt của Iraq đã sử dụng tên lửa rất hiệu quả để chống lại xe tăng Abrams và xe chiến đấu Bradley của Mỹ vào năm 2003.

Kornet cũng đã chứng minh hiệu quả tương tự khi chống lại xe tăng Merkava của Israel, bao gồm cả biến thể Merkava IV hiện đại nhất. Tên lửa Kornet được lực lượng Hezbollah triển khai lần đầu vào năm 2006 và nó đã phá hủy ít nhất hai mươi chiếc xe tăng trong nỗ lực tấn công của Israel vào miền Nam Liban trong năm 2006.

Lực lượng dân quân từ nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS cũng sử dụng rất hiệu quả những quả tên lửa Kornet thu được, để vô hiệu hóa nhiều xe tăng Abrams của quân đội Iraq từ năm 2014. Một số báo cáo khác còn chỉ ra rằng, Kornet cũng được lực lượng dân quân sử dụng để chống lại xe tăng Leopard 2 của Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria. Thành công của tên lửa Kornet đã khiến cả Iran và Triều Tiên mua giấy phép và phát triển các biến thể của tên lửa này trong nước.

Vị trí tên lửa chống tăng Kornet của Hezbollah.
Vị trí tên lửa chống tăng Kornet của Hezbollah.

Khả năng chiến đấu hiệu quả của Kornet được kế thừa từ những thành công thời Liên Xô, trong việc phát triển các hệ thống tên lửa dẫn đường chống tăng di động thời Chiến tranh Lạnh. Các hệ thống tên lửa chống tăng Konkurs và Metis của Liên Xô khi đó được đánh giá là những vũ khí chống tăng hàng đầu thế giới và vượt xa những vũ khí tương tự của phương Tây.

Một đặc điểm đáng chú ý của tên lửa là đầu đạn nạp song song, với hai điện tích HEAT được phân tách bằng động cơ tên lửa, cho phép tăng tiêu cự của điện tích thứ hai và do đó cải thiện đáng kể khả năng xuyên phá của tên lửa, đồng thời tăng khả năng sống sót trước các biện pháp đối phó.

Hệ thống ngắm ảnh nhiệt ngày/đêm với khả năng thu phóng x12/x20 của tên lửa Kornet, vượt trội đáng kể so với các tên lửa tương tự của phương Tây. Bên cạnh đó, tên lửa cũng được trang bị hệ thống dẫn đường bằng tia laze giúp tối đa hóa độ chính xác khi bắn.

Hiện nay, các biến thể nâng cao của Kornet đang được phát triển, đáng chú ý nhất là Kornet-EM có tầm bắn mở rộng, đồng thời nó cũng được bổ sung các tính năng giúp đối phó hiệu quả với giáp phản ứng nổ và khả năng theo dõi mục tiêu tự động.

Mặc dù Kornet vẫn là một vũ khí nguy hiểm và hiệu quả về chi phí, nhưng khả năng của nó ngày càng bị coi là tụt hậu khi so với các tính năng vượt trội được thiết kế cho các hệ thống đời sau như Javelin của Mỹ, Spike của Israel và  HJ-12 của Trung Quốc.

Tất cả những tên lửa chống tăng trên đều ra đời muộn hơn nhiều năm sau khi Kornet đi vào hoạt động và được tăng cường thêm khả năng “bắn và quên” mà tên lửa Nga còn thiếu. Tuy nhiên Kornet vẫn chứng minh được giá trị của mình trên chiến trường và nó vẫn được coi là sát thủ đối với xe tăng phương Tây.

Cập nhật: 27/06/2023 VTC
  • 630