Việt Nam đoạt 3 huy chương vàng Olympic Toán

  •  
  • 221

Trên sân nhà, đoàn Việt Nam đã đạt thành tích cao nhất trong vài chục năm gần đây, với 3 huy chương vàng và 3 huy chương bạc. Ba "cậu bé vàng" là Đỗ Xuân Bách, Phạm Duy Tùng và Phạm Thành Thái.

Theo kết quả vừa được công bố, Đỗ Xuân Bách, lớp 12, khối chuyên Toán, ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội (31 điểm); Phạm Duy Tùng, lớp 11, khối chuyên Toán ĐH Khoa học tự nhiên, ĐHQG Hà Nội (30 điểm); Phạm Thành Thái, lớp 12 chuyên Toán, THPT chuyên Hải Dương (30 điểm). 

Thành viên đoàn Olympic Toán Việt Nam. (Ảnh: Tiến Dũng)

Ba học sinh đạt huy chương bạc là Nguyễn Xuân Chương, lớp 12 chuyên Toán, THPT chuyên Vĩnh Phúc (28 điểm); Lê Ngọc Sơn, lớp 11 chuyên Toán, THPT chuyên Bắc Giang (28 điểm); Đặng Ngọc Thanh, lớp 12 chuyên Toán, THPT chuyên Quảng Bình (22 điểm).

Với thành tích trên, Việt Nam xếp thứ ba toàn đoàn, sau Nga và Trung Quốc. Đây là thành tích tốt nhất của đoàn Việt Nam trong vài chục năm gần đây. Năm 2006, Việt Nam được 2 huy chương vàng, 2 bạc và 2 đồng.

Năm nay, đề được đánh giá là khó. Thí sinh đạt điểm cao nhất là 37 điểm (tối đa là 42 điểm), có 3 thí sinh đạt 36 điểm. Các thí sinh đạt 29-42 điểm đạt huy chương vàng; huy chương bạc xác định trong khoảng 21-28 điểm.

Hôm nay, ngày 30/7 sẽ diễn ra lễ trao giải và bế mạc.

Theo Vnexpress
  • 221