200.000 nhân viên HP bị cuỗm thông tin cá nhân

  •  
  • 68

Một laptop chứa thông tin về 200.000 nhân viên và cựu nhân viên HP vừa bị đánh cắp tuần trước, đẩy toàn bộ họ vào nguy cơ mất sạch tài khoản hoặc bị lợi dụng danh tính vào các phi vụ lừa đảo.

Chiếc laptop bị mất cắp thuộc về Fidelity Investments, hãng chuyên cung cấp dịch vụ cho HP. Bên trong nó là thông tin nhạy cảm của 196.000 nhân viên và cựu nhân viên HP, bao gồm tên tuổi, địa chỉ, số bảo hiểm xã hội, ngày sinh và nhiều thông tin khác. Điểm vớt vát duy nhất là nó không có mã số xác thực mà Fidelity yêu cầu để đăng nhập vào dịch vụ của hãng này.

Đây là vụ mất cắp thông tin cá nhân mới nhất mà người ta chứng kiến trong vòng 13 tháng qua. Hơn 53 triệu thông tin cá nhân đã lọt vào tay người ngoài sau hàng chục sự cố mất cắp laptop hoặc dekstop chứa dữ liệu quan trọng kiểu này. Vừa tháng trước, hãng bảo mật McAfee cho biết một đĩa CD ghi thông tin hàng ngàn nhân viên cũ và mới đã không cánh mà bay.

Fidelity đã báo cáo lại với cảnh sát và vụ việc vẫn đang được điều tra. Chưa có bằng chứng nào cho thấy những thông tin cá nhân này đã bị lợi dụng vào mục đích xấu, hơn nữa, để truy cập vào các thông tin trong laptop cần có một ứng dụng đặc biệt, mà ứng dụng này lại hết hạn chỉ vài ngày sau khi laptop biến mất. Khi đó, dữ liệu sẽ không thể hiển thị bình thường và rất khó đọc cũng như sử dụng.

Mặc dù HP ra sức trấn an song những vụ trộm danh tính kiểu này đã khiến người dùng vô cùng hoang mang, lo lắng. Họ đã liên tục báo cáo hơn 255.000 vụ trộm danh tính về FTC riêng trong năm 2005, chiếm hơn 1/3 tổng số đơn khiếu nại, phàn nàn.

Trong tuần này, HP và Fidelity sẽ tiến hành xác nhận tên tuổi cụ thể của 200.000 nhân viên nói trên. Trong khi chờ đợi, Fidelity đã siết chặt bảo mật cho các tài khoản của HP và dành cho các nhân viên còn lại một dịch vụ giám sát tài khoản tín dụng miễn phí trong vòng 1 năm.

Fidelity được coi là một trong những nhà cung cấp dịch vụ tài chính lớn nhất thế giới với 21 triệu khách hàng toàn cầu.

Thiên Ý

Theo VietnamNet
  • 68