385 kỹ sư công nghệ thông tin đạt chuẩn Nhật Bản

  •  
  • 307

Thứ trưởng Bộ KHCN Trần Quốc Thắng trao chứng nhận cho các thí sinh.

Sáng 11/1/2006, tại Hà Nội, Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO) và Trung tâm Sát hạch Công nghệ thông tin (CNTT) và Hỗ trợ đào tạo (VITEC), thuộc Khu công nghệ cao Hoà Lạc đã tổ chức lễ trao chứng nhận kỹ sư CNTT. Trong đợt này, có 200 kỹ sư CNTT đạt chuẩn Nhật Bản được nhận chứng nhận.

Theo VITEC và JETRO, các kỳ sát hạch chuẩn kỹ sư CNTT Nhật Bản và tương đương Nhẩt Bản đã được tổ chức ở Việt Nam từ năm 2001. Qua 4 năm thực hiện đã có gần 3.000 thí sinh dự thi, trong đó có 385 thí sinh đạt chuẩn. Các thí sinh đạt chuẩn được chính phủ Nhật Bản ưu tiên giảm nhẹ điều kiện cấp visa làm việc tại Nhật Bản, và được các doanh nghiệp CNTT Việt Nam ưu tiên tuyển dụng.

Năm 2005 là năm thứ hai liên tiếp các kỳ sát hạch tại Việt Nam thu hút số lượng thí sinh ngày càng đông. Năm 2005 cũng có sự ra đời của Hội đồng sát hạch CNTT (ITPEC) gồm đại diện sáng lập từ 7 nước châu Á. Với sự điều phối của ITPEC, từ năm 2006, các kỳ thi sát hạch CNTT ở Việt Nam sẽ được tổ chức đồng thời vào cùng một ngày, cùng một đề thi, song song với các nước Malaysia, Myanmar, Philippines và Thái Lan. Các kỳ thi sát hạch này được công nhận hoàn toàn tương đương với kỳ sát hạch tổ chức tại Nhật Bản.

Lê Quang

Theo VnMedia
  • 307