4 tiểu hành tinh to bằng máy bay lao về phía Trái đất

  •  
  • 301

Một số tiểu hành tinh lớn lần lượt bay sượt qua Trái đất từ ngày 2/6 đến 4/6 nhưng không gây nguy hiểm.

Theo Phòng thí nghiệm Sức đẩy Phản lực (JPL) của NASA, một trong 4 tiểu hành tinh tên 2023 KS2 sượt qua Trái đất hôm 2/6 trong khi 3 tiểu hành tinh còn lại là: 2023 HO18, 2023 JR2 và 2023 JE5 sẽ bay qua hai ngày sau, Newsweek đưa tin.

Mô phỏng một tiểu hành tinh bay gần Trái đất.
Mô phỏng một tiểu hành tinh bay gần Trái đất. (Ảnh: iStock).

Tiểu hành tinh là những khối đá và băng trôi nổi quanh hệ Mặt Trời, phần nhiều là tàn tích từ quá trình hình thành hành tinh. "Tiểu hành tinh là các mảnh hành tinh quay quanh Mặt Trời ở vành đai chính nằm giữa sao Hỏa và sao Mộc. Tuy nhiên, do tương đối nhỏ, tiểu hành tinh rất dễ bị tác động và phát triển quỹ đạo cắt ngang các hành tinh", giám đốc đài quan sát Spaceguard Center ở Anh, cho biết.

Tiểu hành tinh 2023 KS2 có đường kính 20,7 m trong khi kích thước của các tiểu hành tinh 2023 HO18, 2023 JR2 và 2023 JE5 lần lượt là 30,2, 36,6, 33,5 m. Máy bay Boeing 737 dài khoảng 28,6 m. Những tiểu hành tinh này bay qua Trái đất ở khoảng cách 3.942.892 km (2023 KS2), 6.517.843 km (2023 JR2), và 6.743.151 km (2023 JE5). So với chúng, 2023 HO18 bay gần hơn nhiều (466.709 km), tương đương 1,2 lần khoảng cách giữa Trái đất và Mặt Trăng. Để so sánh, sao Kim, hành tinh gần Trái đất nhất, bay cách địa cầu 61,2 triệu km ở điểm gần.

Trước đây, NASA ước tính có khoảng 1,1 triệu tiểu hành tinh trong hệ Mặt Trời, đại đa số nằm ở vành đai giữa sao Hỏa và sao Mộc. Lớn nhất trong số đó là tiểu hành tinh Ceres và Vesta, có đường kính lần lượt là 945 km và 529 km.

Thỉnh thoảng, tiểu hành tinh ở vành đai bị đẩy vào vành trong hệ Mặt Trời do tương tác hấp dẫn với sao Mộc, khiến chúng bay cắt ngang qua quỹ đạo Trái đất. Chúng được phân loại là "vật thể gần Trái đất" (NEO) nếu cách quỹ đạo địa cầu từ 48,3 triệu km trở xuống. NASA nhận dạng hơn 31.000 NEO. Những NEO cách quỹ đạo Trái đất 7,4 triệu km và có đường kính lớn hơn 140 m được gọi là "vật thể có khả năng gây nguy hiểm. Theo đó, có 2.300 tiểu hành tinh nằm trong nhóm này. Xét theo phân loại trên, tất cả tiểu hành tinh bay qua Trái đất cuối tuần này đều là NEO, nhưng không nằm trong nhóm "gây nguy hiểm" do không đủ lớn.

Dữ liệu của Trung tâm nghiên cứu vật thể gần Trái đất (CNEOS) cho thấy 4 tiểu hành tinh lớn cỡ máy bay đều không có khả năng va chạm với Trái đất, nguy cơ va chạm với 2023 JE5 chỉ ở mức 0.000002. Văn phòng điều phối phòng thủ hành tinh của NASA chưa phát hiện bất kỳ vật thể nguy hiểm nào có thể va chạm với Trái đất trong 100 năm tới.

Cập nhật: 05/06/2023 VnExpress
  • 301