Tiểu hành tinh 1.300m lao về phía Trái đất

  •  
  • 486

Một nhà thiên văn học ở Italy chụp ảnh tiểu hành tinh khổng lồ sẽ bay tương đối gần Trái đất đầu tháng 3.

Tiểu hành tinh mang tên 138971 (2001 CB21) có đường kính ước tính 1,3 km, gấp gần 4 lần chiều cao của tháp Eiffel ở Paris. 2001 CB21 sẽ bay qua Trái đất vào ngày 4/3 vào khoảng 15 giờ chiều theo giờ Hà Nội, ở tốc độ hơn 43.130 km/h.

Tiểu hành tinh 138971 (2001 CB21) nhìn từ Trái Đất.
Tiểu hành tinh 138971 (2001 CB21) nhìn từ Trái đất. (Ảnh: Gianluca Masi)

Dù thuộc nhóm tiểu hành tinh "có khả năng gây nguy hiểm" (PHA) theo phân loại của Trung tâm nghiên cứu vật thể gần Trái đất (CNEOS) của NASA, vật thể này không có nguy cơ va chạm với Trái đất trong tương lai gần. Tuy lần bay qua Trái đất vào tháng tới được CNEOS đánh giá là "tiếp cận gần", 2001 CB21 vẫn bay qua ở khoảng cách trên 4,8 triệu km, gấp hơn 10 lần khoảng cách giữa hành tinh của chúng ta và Mặt Trăng.

Hôm 30/1, Gianluca Masi, nhà thiên văn học ở Dự án kính viễn vọng ảo tại Italy, chụp ảnh 2001 CB21 thông qua kính viễn vọng trên mặt đất khi tiểu hành tinh bay cách Trái đất 34,6 triệu km. 2001 CB21 xuất hiện dưới dạng một chấm trắng nhỏ ở trung tâm bức ảnh với độ phơi sáng 420 giây. 2001 CB21 quay quanh Mặt Trời theo chu kỳ 384 ngày, gần giống quỹ đạo của Trái đất. Kích thước lớn khiến nó to hơn 97% tiểu hành tinh đã biết, theo SpaceReference.org.

Phân loại của CNEOS không có nghĩa tiểu hành tinh sẽ đâm vào Trái đất. Thay vào đó, phân loại này dựa trên các tiêu chí bao gồm tiểu hành tinh phải có đường kính lớn hơn 150 m và đến gần Trái đất hơn 7,4 triệu km.

PHA không hiếm gặp. Tháng trước, tiểu hành tinh 1994 PC1 bay qua Trái đất ở khoảng cách 1,9 triệu km. Tuy nhiên, 1994 PC1 không có khả năng va chạm với hành tinh của chúng ta. NASA đang tiến hành những dự án như Thử nghiệm làm chệch hướng tiểu hành tinh kép (DART) để tìm cách đối phó tiểu hành tinh có nguy cơ va chạm.

Cập nhật: 06/02/2022 Theo VnExpress
  • 486