46 thông tin thú vị về các nguồn năng lượng

  •  
  • 1.273

Chỉ có 10% năng lượng tiêu thụ bởi bóng đèn dây tóc là dùng để tạo ra ánh sáng, gần 90% còn lại bị lãng phí thông qua việc sinh ra nhiệt. Chính vì vậy mà anh em thấy là bóng đèn dây tóc 100W sáng rất kém nhưng tốn điện rất nhiều, và rất nóng, đụng trúng là bị phỏng liền. So với đèn dây tóc thì bóng đèn compact tiết kiệm điện hơn 80% và tuổi thọ cũng cao hơn trung bình 12 lần.

1. Cứ mỗi 20 năm, nhu cầu tiêu thụ điện của nước Mỹ tăng gấp 2 lần.

2. Lần mất điện lớn nhất trong lịch sử loài người là vào ngày 14/8/2004 khi một sự cố mất điện xảy ra ở Bắc Mỹ kéo dài từ đông bắc nước Mỹ qua tới Ontario, Canada, ảnh hưởng trực tiếp tới 50 triệu người.

3. Từ năm 2008 - 2030, ước tính nhu cầu sử dụng điện của nhân loại sẽ tăng thêm 55%.

4. Tổng số tủ lạnh ở nước Mỹ tiêu thụ bằng lượng điện tạo ra của 25 nhà máy phát điện lớn.

5. Google tiêu thụ 0,013% tổng lượng điện năng của toàn thế giới, bằng với lượng tiêu thụ của 200.000 hộ gia đình.

6. Google cho biết năng lượng để chạy 100 lượt tìm kiếm trên Google Search đủ để thắp sáng 1 bóng đèn 60W trong 28 phút. Mỗi lượt tìm kiếm trên Google tiêu tốn trung bình 0,3Wh điện, thải ra 0,2g khí CO2.

7. Nhiệt điện từ than đá vẫn đóng góp tỉ trọng rất lớn trong việc tạo ra điện ở nhiều quốc gia, ví dụ ở Mỹ là 1/2 lượng điện được tạo ra từ than đá, ở TQ là 3/4. Trên toàn thế giới, đốt than đá để làm nhiệt điện chiếm tỉ lệ lên tới 2/5 tổng lượng điện được tạo ra.

8. 10 quốc gia sản xuất tổng 2/3 lượng dầu thô của thế giới cũng đồng thời là những quốc gia có trữ lượng dầu mỏ nhiều nhất thế giới. Saudi Arabia đứng đầu trong danh sách này.

9. Tương tự, 10 quốc gia sản xuất 2/3 lượng khí đốt của thế giới cũng nắm giữ trữ lượng khí đốt nhiều nhất thế giới.

Mỹ là quốc gia tạo ra nhiều điện hạt nhân nhất

10. Mỹ là quốc gia tạo ra nhiều điện hạt nhân nhất, chiếm tới 1/3 tổng sản lượng toàn thế giới. Pháp đứng thứ nhì với 3/4 nhu cầu điện của quốc gia này được tạo ra từ điện hạt nhân.

11. Tiêu thụ điện tạo ra nhiều khí nhà kính nhất ở Mỹ trong số các nguồn phát thải.

12. Trước năm 2010, điện gió chỉ tạo ra 1,3% tổng lượng điện trên toàn thế giới, hiện nay tỉ lệ này đã tăng lên gần 5%. TQ là quốc gia tạo ra nhiều điện gió nhất thế giới, chiếm tới 1/3 tổng sản lượng điện gió toàn cầu với 221 gigawatt, Mỹ đứng thứ 2 với 96,4GW và Ấn Độ xếp hạng 3 với 35GW.

13. Trung bình các tòa nhà cao ốc, văn phòng lãng phí tới 30% lượng điện mỗi năm.

14. Có tới 86% năng lượng sử dụng ở Mỹ có nguồn gốc từ nhiên liệu hóa thạch: dầu, khí đốt, than đá...

15. Chạy máy lạnh và máy sưởi tốn trung bình 1/2 hóa đơn tiền điện và khí đốt của 1 hộ gia đình ở Mỹ.

16. Ở Mỹ có hơn 7 triệu cái hồ bơi. Trung bình thì hệ thống bơm lọc nước của 1 cái hồ bơi tiêu thụ bằng 44% lượng điện của một hộ gia đình ở tiểu bang California.

17. Trong nửa thế kỉ qua, lượng khí CO2 trong bầu khí quyển đã tăng cao chưa từng có trong suốt 400.000 năm qua. Lượng CO2 do con người tạo ra chủ yếu từ hoạt động tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch.

18. Đập Tam Hiệp là đập thủy điện có sản lượng điện tạo ra lớn nhất thế giới, nó có 6 tổ hợp máy phát điện với công suất 22GW.

19. Xét về kích thước thì bệnh viện ở Mỹ là những tòa nhà tiêu thụ điện năng nhiều nhất thế giới.

20. 28% tổng năng lượng sử dụng ở Mỹ là dành cho giao thông vận tải, trong đó nguồn nhiên liệu từ dầu mỏ chiếm hơn 1/2 số đó.

21. Gần 20% năng lượng sử dụng toàn cầu được dùng cho mục đích thắp sáng.

22. James Hansen, giám đốc viện GISS ở NASA cho rằng than đá là nhân tố nguy hiểm nhất cho nền văn minh nhân loại và mọi sự sống trên địa cầu. Chỉ tính riêng ở Mỹ thì lượng khí CO2 tạo ra bởi việc đốt than đá bằng tổng lượng phát thải của xe hơi và xe tải cộng lại.

23. Trong mùa Hè, những cái máy bơm nước trong các hộ gia đình ở California tiêu thụ lượng điện bằng với sản lượng điện tạo ra của 2 nhà máy điện hạt nhân.

24. 1 bộ đèn chùm trang trí trên trần nhà có thể tiêu thụ từ 2000 - 5000$ tiền điện trong suốt tuổi đời của nó.

25. Trong toàn bộ chuỗi thức ăn thì nhà bếp là khâu tiêu tốn nhiều năng lượng nhất. Lượng điện để chạy tủ lạnh và chế biến thức ăn trong nhà bếp cao hơn nhiều so với lượng điện được sử dụng để nuôi trồng và sản xuất thức ăn.

Trên toàn thế giới, đốt than đá để làm nhiệt điện chiếm tỉ lệ lên tới 2/5 tổng lượng điện được tạo ra

26. TQ là quốc gia tiêu thụ năng lượng nhiều nhất thế giới và cũng là nước thải khí CO2 nhiều nhất.

27. Thomas Edison là người đầu tiên xây dựng nhà máy phát điện, nhà máy Pearl Stresst Power Station hoàn thành năm 1882 của ông đã cung cấp điện cho 85 tòa nhà. Thời đó các bậc cha mẹ lo sợ điện sẽ ảnh hưởng lên trí não của trẻ em nên không cho các con lại gần bóng đèn.

28. Nhà vật lý học Thomas Young (1773 - 1829) là người đầu tiên sử dụng từ "energy" để chỉ "năng lượng", thay thế cho cụm từ "vis viva".

29. Năng lượng hydro là nguồn năng lượng tái tạo chiếm tỉ trọng cao nhất ở Mỹ.

30. Than đá có hiệu suất cao nhất trong các loại nguyên liệu tạo nhiệt điện, cao gấp 2 lần khí đốt.

31. Tuy nhiên lượng hao phí bởi đốt than đá rất lớn. Chỉ có khoảng 1/3 nhiệt lượng được tạo thành điện năng mà thôi.

32.Toàn thế giới tiêu thụ khoảng 3 tỷ lít xăng dầu mỗi ngày để sử dụng cho mục đích giao thông vận tải.

33. Lửa là nguồn năng lượng đầu tiên mà con người biết sử dụng. Cách đây 5000 năm thì nhân loại mới bắt đầu biết sử dụng sức gió.
lua.jpg

34. 7 quốc gia tiêu thụ dầu mỏ nhiều nhất thế giới chiếm hơn 50% lượng tiêu thụ toàn cầu.

35. Watt (W) là đơn vị dùng để chỉ sự tiêu thụ năng lượng, được đặt theo tên của nhà phát minh James Watt (1736 - 1819). Watt sử dụng "mã lực" (HP) để quy định sức mạnh của động cơ, 1HP = 746W.

36. Các nghiên cứu đã nói rằng năng lượng là yếu tố quyết định cho nền văn minh của nhân loại và giúp cho xã hội loài người phát triển như ngày này.

37. Từ "energy" có nguồn gốc của từ "energeia" trong tiếng Hy Lạp, có nghĩa là hoạt động.

38. Năng lượng không mất đi hoặc bị phá hủy mà sẽ chuyển từ dạng này thành dạng khác.

39. E = MC2 là công thức tính năng lượng của Albert Einstein.

40. Trong thức ăn cũng chứa năng lượng, được tính bằng đơn vị calori hoặc jun.

Năng lượng gió

41. Ước tính trữ lượng dầu mỏ của trái đất sẽ hết vào năm 2052, khí đốt là năm 2065 và than đá là năm 2155.

42. Năng lượng mà Mặt trời chiếu xuống Trái đất mỗi phút đủ để cung cấp năng lượng cho địa cầu sử dụng suốt 1 năm.

43. Hơn 1/3 lượng dầu thô khai thác được tinh chế thành xăng, còn lại là dùng để sản xuất dầu diesel, xăng máy bay, dầu hỏa và các chế phẩm khác.

44. Chỉ riêng nước Mỹ đã bỏ phí hơn 300 tỷ USD mỗi năm vì lãng phí năng lượng hoặc sử dụng không hiệu quả.

45. Nếu 1 người có thể hét được liên tục 8 năm 7 tháng 6 ngày thì tiếng hét đó đủ cung cấp nhiệt lượng để hâm nóng 1 ly cafe.

46. Trung bình 1 cơn bão tạo ra hơn 100.000 tỷ W nhiệt lượng, tương đương với 1 trái bom 10 megaton.

Cập nhật: 10/08/2020 Tinh tế
  • 1.273