80% nguồn gen cây trồng đã mất

  •  
  • 681

"Nguồn gen cây trồng, vật nuôi bản địa đang bị mai một nghiêm trọng: 80% giống cây trồng đã mất, giống vật nuôi suy giảm gần 10% mỗi năm" - thạc sĩ Hoàng Thanh Nhàn, phó trưởng phòng bảo tồn thiên nhiên, Cục Bảo vệ môi trường, cho biết tại hội thảo "Bảo hộ sáng chế liên quan đến đa dạng sinh học và nguồn gen" vừa diễn ra.

(Ảnh minh họa: Beekeeping)Chất lượng các hệ sinh thái rừng đang bị suy giảm, các rạn san hô, hệ sinh thái đất ngập nước bị suy thoái nghiêm trọng… đe dọa sự tồn vong của động thực vật, vi sinh vật. Bên cạnh đó, việc quản lý thiếu chặt chẽ đã dẫn đến thất thoát, mất nhiều nguồn gen quí hiếm.

Nguồn gen là nguồn thực liệu quan trọng đảm bảo sự phát triển nông nghiệp, an ninh lương thực, đóng góp quan trọng đối với phát triển kinh tế đất nước.

Việt Nam hiện là một trong 16 nước có tính đa dạng sinh học cao nhất thế giới với gần 11.500 loài động vật, hơn 21.000 loài thực vật và 3.000 loài vi sinh vật.

ĐỨC THIỆN

Theo Tuổi trẻ
  • 681