800 tượng sư tử đá ở Trung Quốc đeo khẩu trang vì ô nhiễm

  •  
  • 2.325

Tượng đá, hầu hết là sư tử, đeo khẩu trang như biểu tượng về không khí ô nhiễm tại Tây An, Trung Quốc gây nhiều chú ý cho cộng đồng mạng nước này.

Các bức tượng đá đều được đeo khẩu trang.
Các bức tượng đá đều được đeo khẩu trang. Tiểu Lý, một nam sinh viên tham gia thực hiện việc này nói cậu và các bạn muốn mọi người cùng hành động vì một bầu không khí bớt ô nhiễm hơn.

Chỉ số bụi mịn PM 2.5 (bụi lơ lửng trong không khí, kích thước 2,5 micromet) ở Tây An, Trung Quốc
Chỉ số bụi mịn PM 2.5 (bụi lơ lửng trong không khí, kích thước 2,5 micromet) ở Tây An, Trung Quốc vượt mức cho phép nhiều lần khiến bầu trời luôn có "sương mù".

Chỉ số chất lượng không khí (AQI) ở Tây An vài ngày qua ở mức 168, mức báo động.
Chỉ số chất lượng không khí (AQI) ở Tây An vài ngày qua ở mức 168, mức báo động.

Lò than được dùng nhiều ở Trung Quốc vào mùa đông, bầu trời luôn có màu xám do ô nhiễm.
Lò than được dùng nhiều ở Trung Quốc vào mùa đông, bầu trời luôn có màu xám do ô nhiễm. Các sinh viên ở Tây An cho rằng đeo khẩu trang cho tượng đá là một trong những cách tác động đến ý thức của cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường.

Những bức tượng đá trong nhiều tư thế khác nhau đều được đeo khẩu trang.
Những bức tượng đá trong nhiều tư thế khác nhau đều được đeo khẩu trang.

Các sinh viên cho biết họ tự bỏ khoảng vài chục nhân dân tệ để đeo đủ 800 khẩu trang cho các bức tượng đá.
Các sinh viên cho biết họ tự bỏ khoảng vài chục nhân dân tệ để đeo đủ 800 khẩu trang cho các bức tượng đá.

Cuối tuần trước, cư dân thủ phủ Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc đeo khẩu trang biểu tình phản đối việc không khí bị ô nhiễm nặng nề
Cuối tuần trước, cư dân thủ phủ Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc đeo khẩu trang biểu tình phản đối việc không khí bị ô nhiễm nặng nề. Cảnh sát chống bạo động Trung Quốc sau đó đã dẹp cuộc biểu tình.

Cập nhật: 14/12/2016 Theo VnExpress
  • 2.325