Sẽ có thực phẩm được chế biến từ gỗ
Cây cối cung cấp cho con người oxi để thở, nhưng không chỉ có vậy, chúng còn cung cấp cho chúng ta cả thực phẩm.
Khám phá loài khủng long mới
Hóa thạch khủng long khai quật tại Madagascar đã được xác định là chủng loài mới, từng hiện diện trên bề mặt địa cầu cách đây khoảng 90 triệu năm.
Những phát minh ấn tượng dành cho người lười
Để thỏa mãn mơ ước của những người lười, các nhà phát minh đã sáng chế ra nhiều sản phẩm hoặc công cụ giúp họ không phải "động chân động tay" nhiều khi làm một việc nào đó.
Nga sắp phóng tàu tiếp tế lên ISS
Tàu vũ trụ vận tải Progress M-19M đặt trên tên lửa đẩy Soyuz-U vào ngày 22/4 đã được di chuyển và lắp vào bệ phóng ở sân bay vũ trụ Baikonur của Nga ở Kazakhstan.
Khám phá mỏ kim cương khổng lồ lớn thứ 2 thế giới
Vào những năm liên bang Xô Viết đang thịnh vượng đã tiến hành khai thác mỏ kim cương “Mir” tạo nên một hố đào khổng lồ rộng hàng trăm hecta.
Trái Đất trải qua thời kỳ nóng nhất trong 1.400 năm
Bề mặt Trái Đất đã chạm nền nhiệt trung bình ấm nhất vào cuối thế kỷ 20, thời điểm được cho là nóng nhất trong vòng 1.400 năm qua.
Video: "Bông hoa trắng" khát máu
Nhờ thân hình màu trắng, con nhện dường như tàng hình khi nó ẩn thân trong bông hoa cùng màu. Nó kiên nhẫn chờ đợi khi những con bướm bay qua. Cuối cùng một con bướm đã đậu trên bông hoa mà nó ẩn náu.
Huyết chiến giữa voi và linh cẩu
Một con voi mẹ dũng cảm xoay xở trong vòng vây của bầy linh cẩu để cứu đứa con đang bị thương. Hình ảnh do nhiếp ảnh gia người Mỹ Jayesh Mehta, 47 tuổi, ở Công viên quốc gia Chobe, phía tây bắc Botswana ghi lại.
Chủ nhân giải Nobel Y học năm 1965 từ trần
Nhà nghiên cứu sinh vật học người Pháp Francois Jacob, người chiến thắng giải Nobel Y học năm 1965 với công trình nghiên cứu về các enzyme, vừa từ trần ở tuổi 92, AFP dẫn lời người thân cho biết ngày 21/4.
Phát hiện mới về khủng long "sát thủ trên không"
Loài khủng long bay nhỏ có tên Microraptor được xem như là một "sát thủ trên không" với các khả năng bổ nhào xuống và đớp cá dưới nước như một số loài chim hiện đại.
Vi khuẩn ngộ độc thức ăn giúp điều trị ung thư tụy
Lần đầu tiên phương pháp sử dụng vi khuẩn Listeria, loại vi khuẩn gây ra ngộ độc thực phẩm, để tiêu diệt các tế bào ung thư tuyến tụy đã được thử nghiệm thành công trên động vật, mở ra hy vọng mới trong công tác điều trị ung thư ở người.
Vi khuẩn E.coli có thể sản xuất diezel
Nghe như khoa học viễn tưởng vậy, nhưng thực sự có một nhóm nghiên cứu đến từ trường Đại học Exeter, với sự hỗ trợ từ Shell, đã phát triển một phương pháp để làm các vi khuẩn sản xuất được diezel theo yêu cầu.
Chó cứu chủ khỏi họa chết cháy
Barbie, tên của một chú chó giống Jack Rusell (Anh), sẽ được Hiệp hội Chống ngược đãi thú vật Hoàng gia (RSPCA) trao huân chương dũng cảm vì đã cứu sống chủ nhân, Telegraph đưa tin.