• Đụng chạm khác giới khiến nàng "nóng trong người"

    Đụng chạm khác giới khiến nàng "nóng trong người"
    Nghiên cứu mới nhất của Đại học St. Andrews, Anh cho thấy khi bị tiếp xúc “về mặt vật lý” với người khác phái, nhiệt độ bề mặt da của phái yếu sẽ tăng lên, nhất là ở khu vực mặt và ngực. Cảm giác “nóng” này sẽ khiến họ bất an và lo âu trong người.
  • Phát hiện tổ tiên loài xúc tu

    Phát hiện tổ tiên loài xúc tu
    Sử dụng công nghệ quét 3D, một nhóm chuyên gia của Viện Bảo tàng lịch sử tự nhiên Áo đã tìm thấy hóa thạch của loài sinh vật trên, được đặt tên là Dissimilites intermedius. Sau đó, họ dựng mô hình nhằm ghi lại cách sống và di chuyển của chúng.
  • Nhện cực độc cắn chết người

    Nhện cực độc cắn chết người
    Giới truyền thông Ấn Độ đưa tin những con nhện độc xuất hiện trong làng Sadiya, bang Assam. Chúng có kích thước khá lớn và hình dáng giống nhện nhảy, song giới chuyên gia địa phương không hề biết chúng thuộc loài nào. Dân làng nói nhện độc cắn chết hai người và khiến hơn 10 người khác bị thương.
  • Xuất hiện laptop cảm ứng điều khiển bằng cử chỉ

    Xuất hiện laptop cảm ứng điều khiển bằng cử chỉ
    Khi áp dụng công nghệ Leap thì máy tính sẽ nhỏ gọn hơn không cần đến chuột và bàn phím. Bạn có thể cuộn trang, di chuyển mọi thứ trên màn hình bằng cách di ngón tay. Có thể soạn thảo văn bản bằng chữ viết tay hay ký tên vào tài liệu bằng cách khua ngón tay trong khoảng không.
  • Hàn Quốc sử dụng tế bào gốc trị bệnh Huntington

    Hàn Quốc sử dụng tế bào gốc trị bệnh Huntington
    Phương pháp điều trị bệnh Huntington, một loại bệnh thần kinh di truyền, bằng công nghệ tế bào gốc đã được phát triển tại Hàn Quốc. Giáo sư Song Ji-hwan của bệnh viện Cha vừa cho biết bệnh viện đã tạo lập thành công tế bào gốc từ tế bào da của một phụ nữ mắc bệnh Huntington để làm ra tế bào thần kinh.
  • Thiết kế kính mắt dành riêng cho người ăn kiêng

    Thiết kế kính mắt dành riêng cho người ăn kiêng
    Một loại kính mắt “đánh lừa” vừa được công bố tại Nhật Bản, mang lại hy vọng cho những người muốn ăn kiêng nhưng không chống lại được cám dỗ từ các món ăn. Chiếc kính giúp người đeo suy nghĩ rằng thứ đồ ăn nhanh mà họ đang cầm trong tay là một chiếc bánh socola, hay một chiếc bánh biscuit Oreo xuất hiện với kích thước lớn hơn.
  • Báo động rác thải nhựa ở Thái Bình Dương

    Báo động rác thải nhựa ở Thái Bình Dương
    Các nhà môi trường thực hiện chuyến thám hiểm biển đầu năm 2012 cho hay, rác thải nhựa ở Thái Bình Dương ngày càng nhiều hơn so với họ từng nghĩ trước đây. Theo hãng tin CNN, cuộc thám hiểm trên được thực hiện bởi ĐH Nam California (Mỹ) và hai nhóm phi lợi nhuận - Quỹ nghiên cứu biển Algalita và Viện 5 Gyres - có trụ sở tại bang Californ
  • Việt Nam công bố 7 kỷ lục môi trường

    Việt Nam công bố 7 kỷ lục môi trường
    Tổ chức Kỷ lục Việt Nam lần đầu tiên công bố các kỷ lục trong lĩnh vực môi trường nhân Ngày Môi trường thế giới 5/6.
  • Video: Mây hình đĩa bay - mẹ của vòi rồng

    Video: Mây hình đĩa bay - mẹ của vòi rồng
    Cảnh tượng trên được ghi hình tại một nơi gần thành phố Adrian, bang Michigan, Mỹ tuần trước. Người ta dùng từ "supercell" để gọi những đám mây xoay liên tục theo chiều thẳng đứng trong suốt một trận bão lớn kèm theo sét, gió và mưa.
  • Mây hình đĩa bay - mẹ của vòi rồng

    Mây hình đĩa bay - mẹ của vòi rồng
    Một đám mây xoay khổng lồ có hình dạng giống đĩa bay xuất hiện gần một thành phố tại Mỹ. "Thứ mà chúng ta thấy là một đám mây xoay thẳng đứng trong cơn bão", Chris Walcek, một nhà khí tượng của Đại học New York tại Mỹ, nói với Discovery News hôm 3/6.
  • Phát hiện những đặc điểm mới của Sao Hải Vương

    Phát hiện những đặc điểm mới của Sao Hải Vương
    Nhà khoa học Erich Karkoschka đến từ Đại học Arizona, Mỹ đã tính toán chính xác thời gian tự chuyển động trong vòng một tuần của hành tinh khí khổng lồ này là 15 giờ 57 phút 59 giây, đây cũng chính là thời gian một ngày trên Sao Hải Vương.
  • Bí ẩn cú đớp kịch độc của rồng Komodo

    Bí ẩn cú đớp kịch độc của rồng Komodo
    Sức mạnh hủy diệt khó tin của rồng Komodo cuối cùng đã được giải mã, và nó không hề giống với những gì bạn vẫn tưởng tượng. Komodo hiện là loài thằn lằn lớn nhất thế giới với chiều dài thân tối đa lên tới 2,7m. Nó có thể tiêu diệt nhiều loài động vật có kích cỡ lớn hơn mình rất nhiều như trâu nước, lợn rừng hay hươu Timor chỉ với một cú đớp ki
  • Phi thuyền Nga bị nghi tàn sát linh dương

    Phi thuyền Nga bị nghi tàn sát linh dương
    Vào hai tuần cuối của tháng 5/2010, người dân phát hiện hơn 12.000 con linh dương saiga (Saiga tatarica) chết tại Kazakhstan. Vào thời điểm đó, 12.000 tương đương 15% tổng số linh dương saiga trên toàn thế giới. Đúng một năm sau, người ta lại thấy xác của khoảng 450 linh dương saiga trong hai tuần cuối của tháng 5, Kazakhstan Today đưa tin.
  • Ảnh động vật đẹp nhất tuần qua

    Ảnh động vật đẹp nhất tuần qua
    Khỉ và bò rừng rủ nhau tắm mát, dáng đứng "bất khuất" của diều hâu, vẻ đẹp của ếch cây mắt đỏ, đại bàng đầu trọc săn mồi, đàn khỉ con uống nước, tổ chim trong khu bảo tồn thiên nhiên... là những hình ảnh động vật ấn tượng nhất tuần qua.
  • Thiết bị phát hiện chất gây ô nhiễm cực nhanh

    Thiết bị phát hiện chất gây ô nhiễm cực nhanh
    Thiết bị này được cấu tạo bằng các hạt nano mạ vàng từ tính, không chỉ có độ siêu nhạy cảm trong việc phát hiện các hợp chất hóa học mà còn cho kết quả nhanh chóng. Nó hứa hẹn vô số ứng dụng tiềm năng trong tương lai để phát hiện ma túy, chất độc và thuốc trừ sâu trong việc phân tích y sinh học hoặc môi trường.
  • Hai loại thuốc chống ung thư mới đã đạt hiệu quả

    Hai loại thuốc chống ung thư mới đã đạt hiệu quả
    Nhóm nghiên cứu Mỹ vừa công bố hai loại thuốc chống ung thư có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch có tên BMS-936558 và BMS-936559 đã phát huy tác dụng trong giai đoạn đầu thử nghiệm. Hai loại thuốc trên do Công ty Bristol - Myers Squibb của Mỹ nghiên cứu sản xuất. Dược lý cơ bản của nó là vừa phá hủy lớp bảo vệ của tế bào ung thư, vừa t
  • Xây dựng bảo tàng dưới nước ở châu Phi

    Xây dựng bảo tàng dưới nước ở châu Phi
    Chính phủ Kenya đã lên kế hoạch xây dựng bảo tàng dưới nước đầu tiên của châu Phi, mục đích là để nghiên cứu sinh vật biển và xác những con tàu đắm. Các kiến trúc sư người Mỹ đang lên phương án thiết kế bảo tàng dưới nước này và dự kiến công trình sẽ được khởi công vào năm 2014. Nguồn vốn ngân sách nhà nước chi
  • Đười ươi hoãn "dậy thì" để làm thủ lĩnh

    Đười ươi hoãn "dậy thì" để làm thủ lĩnh
    Bất cứ một cậu thanh niên choai choai nào cũng hiểu khi bên cạnh có những anh chàng lớn hơn, khỏe hơn thì mình khó lòng tiếp cận được với những cô gái đẹp. Bọn đười ươi (orang-outang) sống trên đảo Borneo và Sumatra (hai hòn đảo ở Indonesia, quê hương của đười ươi) cũng gặp vấn đề y như vậy.
  • Nhật Bản cảnh báo sóng thần qua biểu hiện loài vật

    Nhật Bản cảnh báo sóng thần qua biểu hiện loài vật
    Thành phố Susaki của Nhật Bản đang dự định áp dụng thử nghiệm hệ thống cảnh báo sóng thần qua các biểu hiện của loài vật. Phó Thị trưởng thành phố, ông Yoshihito Myojin cho biết đã mời các nhà khoa học và chuyên gia tới tham gia vào dự án.
  • Dùng thức ăn công nghiệp nuôi cá lóc thương phẩm

    Dùng thức ăn công nghiệp nuôi cá lóc thương phẩm
    Sản xuất thức ăn công nghiệp nuôi cá lóc thương phẩm thay thế cá mồi tươi sống là đề tài nghiên cứu thành công và đưa vào sản xuất của anh Vũ Quang Lệch - Công ty Cổ phần thương mại Á Âu ở khu Công nghiệp thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.