2007 là "Năm địa cực quốc tế"

Theo các nhà nghiên cứu của 60 nước, năm 2007 sẽ là "năm địa cực quốc tế" với nhiều dự án nghiên cứu về những thay đổi khí hậu ở hai đầu cực Trái đất. Gần 440 triệu USD được các nước đóng góp cho chương trình nghiên cưu khổng lồ này.

Đây là lần thứ tư năm địa cực quốc tế được tổ chức (các năm trước gồm 1882-83, 1932-33, 1957-1958), nhưng đây là lần đầu tiên năm địa cực quốc tế chuyên về nghiên cứu các thay đổi khí hậu từ vùng cực.

Với khoản đóng góp trị giá 132 triệu USD cho chương trình, Canada là nước góp vốn lớn nhất khi nước này chiếm hơn 1/3 vùng Bắc Cực. Theo các chuyên viên môi trường thế giới, Bắc Cực được xem như một "phong vũ biểu" của những thay đổi khí hậu trên thế giới và từ tháng 3-2007, các nhà khoa học sẽ thực hiện những nghiên cứu đầu tiên về tác động của con người đối với những biến đổi khí hậu. Theo dự kiến, các nghiên cứu này sẽ được thực hiện trong vòng hai năm.

Các nhà khoa học nhận định những nghiên cứu của "năm địa cực thế giới" cho phép con người tiên đoán được sự tiến triển của khí hậu Trái đất trong năm năm tới hay thậm chí đến 20 năm tới.


Các tảng băng tan ở vùng cực (Ảnh: TTO)

ĐỨC TRƯỜNG

Theo AFP, Tuổi trẻ
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video