Ấn Độ phóng tàu không người lái lên sao Hỏa năm 2013

Tổng thống Ấn Độ Pranab Mukherjee thông báo nước này sẽ phóng tàu vũ trụ không người lái lên sao Hỏa trong tháng 10/2013.


Một cuộc phóng vệ tinh của Ấn Độ tại trung tâm vũ
trụ Satish Dhawan ở Sriharikota ngày 9/9/2012

Theo đó, tàu vũ trụ sẽ thực hiện cuộc hành trình kéo dài 300 ngày đến sao Hỏa để thu thập các dữ liệu về khí hậu và địa chất trên hành tinh này.

Các chương trình nghiên cứu không gian, đặc biệt là chinh phục sao Hỏa, được xem là mục tiêu quan trọng của Ấn Độ nhằm bắt kịp các quốc gia phát triển mạnh trong lĩnh vực không gian như Mỹ, Nga, Nhật và Trung Quốc.

“Chúng tôi đã sẵn sàng thực hiện các sứ mệnh thực hiện trong năm 2013 bao gồm đưa tàu vũ trụ lên sao Hỏa và phóng một vệ tinh định vị vào quỹ đạo”, Tổng thống Mukherjee nói.

Tổng chi phí dự kiến dành cho các sứ mệnh trên khoảng 70 triệu USD. Trước đó, Ấn Độ đã phóng tàu thăm dò không người lái lên Mặt trăng vào năm 2008.

Tuy nhiên, các dự án không gian trên của Ấn Độ đang gặp phải những lời chỉ trích trong dư luận khi đất nước còn nhiều người nghèo đói và các cơ sở hạ tầng đã xuống cấp.

Theo Tuổi Trẻ
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video