Ấn Độ thử tên lửa đạn đạo chiến lược

Hôm qua, Ấn Độ cho phóng thử một quả tên lửa Agni-III tầm trung có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, được cho là đủ bắn xa để vươn tới các mục tiêu tại hầu hết châu Á và Trung Đông.

Phát ngôn viên quân đội Ấn Độ S.Kar thông báo, vụ thử loại hỏa tiễn có tầm bắn khoảng 4.000 km này đã diễn ra thành công, đúng theo các tính toán. Trước đó, lần bắn thử Agni-III tháng 7 năm ngoái bị thất bại và tên lửa đâm xuống vịnh Bengal.

Một quan chức giấu tên của Ấn Độ tiết lộ vụ thử hôm qua được thực hiện trên đảo Wheeler, ngoài khơi bang miền đông Orissa. Agni-III là loại có tầm bắn xa nhất hiện nay của nước này, có thể đặt các thành phố lớn của Trung Quốc cũng như các mục tiêu ở Trung Đông vào tầm ngắm.

Theo một số nguồn tin, Agni-III có thể mang một đầu đạn hạt nhân loại 300-kiloton. Ngoài dòng tên lửa này, trong kho hỏa tiễn của Ấn Độ còn có tên lửa đạn đạo tầm ngắn Prithvi, tên lửa tầm trung Akash, tên lửa chống tăng Nag và tên lửa siêu thanh Brahmos.


Tên lửa Agni-III đang được phóng đi. (Ảnh: AP)

Tên lửa Agni-II, thế hệ trước của Agni-III. (Ảnh:AP)

Đình Chính

Theo AFP, AP, Vnexpress
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video